Vừa ra tù lại bị bắt vì trộm hàng chục chiếc điện thoại

Vừa ra tù hồi tháng 3, Mạnh (ở Ninh Bình) lại đột nhập cửa hàng trộm 28 điện thoại di động, máy tính xách tay, iPad và hơn 5 triệu đồng.

Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đang tạm giữ Đới Văn Mạnh (35 tuổi, trú xã Yên Mạc, huyện Yên Mô) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Ngày 28/6, cửa hàng của chị Trần Thị Hồng (34 tuổi, ở xã Tân Thành, huyện Kim Sơn) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 28 chiếc điện thoại di động, một máy tính xách tay, một iPad và hơn 5 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 130 triệu đồng.

Đới Văn Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Đới Văn Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an huyện Kim Sơn đã khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng điều tra sau khi nhận tin báo của nạn nhân. Đến ngày 3/7, cảnh sát bắt Đới Văn Mạnh.

Mạnh khai gây ra vụ trộm cắp để có tiền tiêu xài cá nhân. Người đàn ông này đã có 4 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và mới chấp hành xong án phạt tù tháng 3 vừa qua.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vua-ra-tu-lai-bi-bat-vi-trom-hang-chuc-chiec-dien-thoai-post963826.html