Vừa ra tù, đóng giả học sinh để trộm cắp ở các trường học

Trong lúc các trường đang làm lễ chào cờ ngoài sân trường, một đối tượng mặc quần tây, áo sơ mi trắng đã leo rào, đột nhập vào các lớp học, lục cặp trộm cắp điện thoại và tiền của hàng chục học sinh.

Châu Hồng Phúc tại hiện trường vụ trộm

Sáng 7/4, Công an TP.Đà Lạt cho biết đang tạm giữ hình sự Châu Hồng Phúc (29 tuổi, trú Phường 11, Quận 11, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng chỉ hướng đã đột nhập vào trường

Đối tượng chỉ hướng đã đột nhập vào trường

Trước đó, vào sáng 29/3, sau giờ chào cờ, hàng chục học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân (Đà Lạt) phát hiện đã bị kẻ gian lục cặp hoặc túi xách trộm cắp 13 điện thoại di động và hơn 8 triệu đồng tiền mặt. Số học sinh bị mất tài sản tập trung ở 2 lớp học gần nhau.

Nhận được tin báo, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc điều tra. Trong lúc đang tiến hành truy xét, ngày 5/4, lực lượng chức năng tiếp nhận thêm thông tin Trường THPT Trần Phú vừa bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 7 điện thoại và gần 1,5 triệu đồng của học sinh.

Một số tang vật của vụ trộm

Đội CSHS lần theo dấu vết, bắt Châu Hồng Phúc vào trưa 6/4 khi đối tượng đem 7 điện thoại đã trộm của học sinh Trường Trần Phú đi bán tại một địa điểm ở TP.HCM.

Phúc bị đưa về Đà Lạt, dẫn giải đến các trường Trần Phú và Bùi Thị Xuân để dựng lại hiện trường, phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi trộm 20 chiếc điện thoại các loại (Iphone, Oppo, Samsung) và khoảng 10 triệu đồng tiền mặt.

Dẫn giải đối tượng đi thực nghiệm hiện trường

3 năm trước, Phúc cũng đã đột nhập trường THPT Bùi Thị Xuân (Đà Lạt) trộm tiền, điện thoại của học sinh và bị Công an bắt giữ. Vừa mãn hạn tù cách đây một tháng, Châu Hồng Phúc lại tiếp tục gây án với thủ đoạn tương tự.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vua-ra-tu-dong-gia-hoc-sinh-de-trom-cap-o-cac-truong-hoc-post1326252.tpo