Vừa ra tù đã vào... trại!

Mãn hạn tù về tội 'Giết người' chưa được bao lâu, Phan Thành Long (1995, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) lại phải vào trại về hành vi 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Mãn hạn tù về tội “Giết người” chưa được bao lâu, Phan Thành Long (1995, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) lại phải vào trại về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn bắt quả tang đối tượng Phan Thành Long.

Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn bắt quả tang đối tượng Phan Thành Long.

Chuyện là, khuya cuối tháng 5-2012, khi mới bước đến tuổi 17, Phan Thanh Long đã tham gia vào vụ ẩu đả vì tranh giành khách giữa hai quán nhậu vỉa hè trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP Đà Nẵng). Hậu quả, một người khách bị nhóm của Long đâm thiệt mạng khi vào can ngăn. Ngày 19-1-2012, TAND TP Đà Nẵng đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Phan Thành Long cùng 2 đối tượng khác với tổng cộng 38 năm tù về tội “Giết người”, trong đó Long nhận mức án 7 năm tù giam.

Đầu năm 2020, mãn hạn tù, Phan Thành Long rời trại giam trở về địa phương. Sau một thời gian nghỉ ngơi, Long xin làm bảo vệ an ninh cho một vũ trường trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tại môi trường này, Long đã gặp gỡ, làm quen với nhiều thành phần khác ngoài xã hội. Và cũng từ đây, Long bắt đầu “bập” vào ma túy. Mọi việc đang diễn ra bình thường thì Long bị thất nghiệp do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở kinh doanh có điều kiện phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch. Để có tiền ăn tiêu và phục vụ cho niềm đam mê với “cái chết trắng”, Long chuyển sang nghề “buôn đá”.

Khoảng 19 giờ ngày 19-6, trong lúc đang “dạo phố” thì Long nhận điện thoại của một thanh niên lạ hỏi mua 10 viên thuốc lắc và 1 gói ketamine với giá 6,5 triệu đồng. Đồng ý, Long tìm gặp một người chưa rõ lai lịch mua “hàng” đem đi bán lại kiếm lời. Có “hàng”, Long cất giấu rất kỹ trong người, đeo khẩu trang kín mít rồi điều khiển xe máy hiệu Nouvo đến điểm hẹn là khu vực đường Ung Văn Khiêm (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để giao cho con nghiện.

Cùng thời điểm đó, qua công tác trinh sát và theo dõi, Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Ngũ Hành Sơn nhận thấy thời cơ đã chín muồi nên quyết định phá án. 19 giờ 30 cùng ngày, đang tổ chức theo dõi và mật phục tại khu vực trước quán karaoke A.C nằm trên đường Ung Văn Khiêm, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện Long chuẩn bị giao “hàng” cho con nghiện nên ập vào bắt quả cùng tang vật là 10 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ketamine, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy và 7 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, Phan Thành Long đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc. Tiến hành test, Long cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Đến 0 giờ 5 cùng ngày 20-6, sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Thành Long về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục tổ chức phối hợp với Công an các phường trên địa bàn quận ra quân tiến hành kiểm tra các cơ sở lưu trú, karaoke. Qua đó, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện 7 đối tượng dương tính với chất ma túy. Điều đáng nói, trong số 7 đối tượng này có 1 đối tượng vào năm 2016 bị cơ quan chức năng ra quyết định đưa đi cai nghiện tập trung nhưng sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn đã thực hiện các thủ tục đưa 5 đối tượng vào Cơ sở xã hội Bầu Bàng để cai nghiện tập trung, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng còn lại về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_226929_vua-ra-tu-da-vao-trai-.aspx