Vừa ra tù đã đâm chết người vì mối thù xưa

Ngày 10-8, CA quận Thanh Xuân cho biết, cơ quan CSĐT CA quận đang điều tra làm rõ vụ án giết bà H (SN 1963, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Hồ Thanh Hiếu tại cơ quan CA.

Nghi phạm sát hại bà H đã bị bắt giữ là Hồ Thanh Hiếu (SN 1980).

Theo điều tra ban đầu, cách đây hơn 3 năm, do mâu thuẫn trong sinh hoạt với hàng xóm, Hiếu đã mang xăng sang dọa đốt nhà bà H nên bị CA phường Nhân Chính phối hợp với CA quận Thanh Xuân bắt về hành vi đe dọa giết người. Sau đó, Hiếu bị TAND quận Thanh Xuân xử phạt 3 năm tù.

Cho rằng vì người phụ nữ này mà mình phải đi tù, nên Hiếu đã nung nấu ý đồ trả thù. Khoảng 9h sáng ngày 8-8, sau khi mãn hạn tù hơn 2 tháng, Hiếu đi uống rượu về ngang qua nhà bà H. Thấy người phụ nữ này không để ý, đối tượng đã dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào bả vai nạn nhân.

Do bị mất máu nhiều, bà H đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận hành vi phạm tội.

Người phụ nữ bị sát hại dã man tại nhà

Phát hiện vết máu lớn loang trên nền hè nhà bà Hoàng Thị Hợp (SN 1952, ở tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái), người dân địa phương kiểm tra, phát hiện nạn nhân tử vong với nhiều vết chém.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/875195/vua-ra-tu-da-dam-chet-nguoi-vi-moi-thu-xua