Vừa ra mắt ca khúc mới, Hoa Vinh đã 'đe dọa' ngôi vị nhiều ca khúc hit

Ca khúc 'Đừng quên tên anh' của Hoa Vinh vừa ra mắt đã lập thành tích tốt trên Bảng xếp hạng (BXH) nhạc số, đuổi sát thành tích của các bản hit đang thống lĩnh thị trường Vpop.

#zingchart tuần 24 Top 10 ca khúc được yêu thích nhất trên Zing MP3 tuần 24 của năm 2018.

Hoa Vinh bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp sau khi nổi lên bằng bản cover Ngắm hoa lệ rơi. Ngày 12/6, anh chính thức tung ca khúc đầu tay có tên Đừng quên tên anh.

Hoa Vinh gây sốt với sản phẩm đầu tay

Ca khúc chào sân Vpop của "hiện tượng livestream" bất ngờ lập thành tích ấn tượng dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, bài hát tiến thẳng lên vị trí thứ 6 #zingchart chỉ vài ngày sau khi ra mắt. Ở bảng #zingchart realtime (thành tích tính theo giờ), ca khúc hiện nằm ở vị trí thứ 3.

Đây là thành tích khả quan dành cho Hoa Vinh, đặc biệt là với ca khúc đầu tay của một nghệ sĩ.

Ca khúc đầu tay của Hoa Vinh đang đứng ở vị trí cao trên BXH #zingchart.

Chỉ số tăng trưởng của Đừng quên tên anh tốt hơn nhiều ca khúc của các tên tuổi quen thuộc trong Vpop. Nhiều ý kiến cho rằng độ phổ biến của bài hát chỉ dựa vào sự tò mò công chúng dành cho giọng ca nghiệp dư 27 tuổi, nhưng không phủ nhận điều này vẫn giúp anh "đe dọa" được vị trí của nhiều bản hit đình đám.

Nhiều khả năng, Đừng quên tên anh sẽ bước chân vào top 3 #zingchart tuần sau nếu tiếp tục duy trì phong độ như những ngày qua.

Ca khúc được sáng tác bởi Đạt G - người đồng sáng tác của bản hit 300 triệu lượt nghe Buồn của anh. Buồn của anh từng đứng nhất #zingchart tuần 2 tuần liên tiếp và giữ vững thứ hạng trong top 10 #zingchart tuần 16 tuần liên tiếp.

Đừng như thói quen giữ vững ngôi vương

Bên cạnh đó, nhân tố mới khác của #zingchart tuần 24 là sản phẩm đánh dấu sự trở lại Vpop sau một thời gian dài vắng bóng của Phạm Quỳnh Anh. Tất cả sẽ thay em, ca khúc của cựu thành viên H.A.T, góp mặt trong top 10 #zingchart tuần 24 ở vị trí thứ 9.

Sau một thời gian dài vắng bóng để tập trung chăm lo gia đình và đảm nhận vai trò nhà sản xuất, Phạm Quỳnh Anh đồng hành cùng nhạc sĩ "ruột" Hamlet Trương để trở lại Vpop. Cô tiếp tục lựa chọn ca khúc đi theo đúng dòng nhạc như các hit cũ: Không đau vì quá đau, Bụi bay vào mắt, Người dưng ngược lối...

Sự trở của nữ ca sĩ 34 tuổi gợi nhớ ký ức của một thế hệ khán giả 8X - 9X và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tuy nhiên, dòng nhạc ballad "sến" của Phạm Quỳnh Anh không còn được ưa chuộng như giai đoạn 5 năm trước khiến âm nhạc của cô được đánh giá là hơi "lỗi thời".

Ngoài Đừng quên tên anhTất cả sẽ thay em, Top 10 nhạc Việt không có nhiều thay đổi. Top 5 ca khúc dẫn đầu BXH vẫn giữ nguyên vị thế, không thay đổi so với tuần trước

Phạm Quỳnh Anh trở lại với Vpop bằng bản ballad theo sở trường quen thuộc.

Tuần 24 đánh dấu 7 tuần liên tiếp Đừng như thói quen giữ vững ngôi vương #zingchart. Hiện tại, trên BXH realtime, bản song ca của JayKii và Sara Lưu vẫn đang tiếp tục nằm ở vị trí đầu bảng.

Nếu duy trì phong độ ổn định và tiếp tục dẫn đầu #zingchart tuần sau, Đừng như thói quen sẽ "đặt chân" vào hàng ngũ những ca khúc đứng đầu #zingchart tuần lâu nhất (8 tuần) cùng Không phải dạng vừa đâu, Sau tất cả, Phía sau một cô gái, Người lạ ơi.

Trong khi đó, Ai khóc nỗi đau này rơi 2 bậc xuống vị trí thứ 10. Ca khúc trở lại Vpop trong năm 2018 của Bảo Anh không đạt được thành tích tốt như siêu hit trước đó Sống xa anh chẳng dễ dàng.

Sống xa anh chẳng dễ dàng từng đứng nhất #zingchart trong 6 tuần, và trụ vững trong Top 10 17 tuần liên tiếp. Vị trí cao nhất Ai khóc nỗi đau này đạt được tính đến lúc này là hạng 5, đây là "bước lùi lớn" so với thành tích đạt được trước đó của chính Bảo Anh.

Hạng 10 là vị trí nguy hiểm, Bảo Anh cùng Ai khóc nỗi đau này có nhiều nguy cơ phải nói lời tạm biệt Top 10 vào tuần sau.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vua-ra-mat-ca-khuc-moi-hoa-vinh-da-de-doa-ngoi-vi-nhieu-ca-khuc-hit-post852792.html