Vừa ra khỏi nhà, hai vợ chồng người bán thịt heo bị giật túi xách chứa 200 triệu đồng

Công an Tiền Giang đã bắt giữ tên cướp có tiền án, gây ra vụ cướp túi xách bên trong có hơn 200 triệu đồng của vợ chồng bán thịt heo.

Chiều 20-1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ đối với Nguyễn Văn Yên (51 tuổi, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo kết quả điều tra, hơn 3h sáng 27-12-2018, ông Văn Công Mật cùng vợ là Trần Thị Thu Giang khóa cửa căn nhà ở phường 5 (TP Mỹ Tho) để ra chợ bán thịt heo. Hai vợ chồng vừa lên xe thì một người đàn ông chạy bộ từ phía sau tới, giật túi xách bên trong có 200 triệu đồng, 2 điện thoại di động Iphone 6 Plus và Iphone 7 Plus.

Yên khi bị bắt giữ.

Ông Mật đuổi theo thì người này lấy dao đe dọa rồi bỏ chạy, để lại xe máy tại hiện trường.

Trong quá trình xác minh điều tra, Yên là nghi can gây ra vụ cướp và đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đối tượng có một tiền án 12 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau 3 tuần tích cực điều tra, khoảng 2h sáng 20-1, Công an Tiền Giang phối hợp với Công an Bình Dương bắt giữ Yên tại nhà trọ, trong khu công nghiệp thuộc thị xã Thuận An (Bình Dương). Qua điều tra, Yên thừa nhận đã gây ra vụ cướp.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-ten-cuop-hon-200-trieu-3-iphone-cua-tieu-thuong-ban-thit-heo-530049/