Vừa phát hiện viên kim cương hồng lớn nhất trong hơn 300 năm qua

Các thợ mỏ ở Angola đã phát hiện ra một viên kim cương màu hồng khổng lồ có thể là viên kim cương lớn nhất được tìm thấy trong 300 năm qua.

Viên kim cương lớn nhất thế giới vừa được tìm thấy ở Angola

Viên kim cương lớn nhất thế giới vừa được tìm thấy ở Angola

Viên kim cương hồng ước tính nặng 170 carat, nhỏ hơn viên kim cương Daria-i-Noor 182 carat - viên kim cương hồng lớn nhất thế giới, ngày nay là một trong những Quốc bảo của Iran.

Viên kim cương mới được đặt biệt danh là "Bông hồng Lulo", theo tên mỏ Lulo ở đông bắc Angola, nơi nó được tìm thấy, theo một tuyên bố từ Công ty kim cương Lucapa, công ty sở hữu Lulo và một mỏ kim cương khác ở Angola.

Kể từ năm 2015, dự án khai thác Lulo đã phát hiện ra 27 viên kim cương nặng hơn 100 carat, trong đó có viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy ở Angola nặng 404 carat đã được bán với giá 16 triệu USD vào năm 2016.

Kim cương hồng là loại kim cương tương đối hiếm và các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn về hiện tượng màu hồng của nó. Vào năm 1999, những người thợ mỏ ở Nam Phi đã phát hiện ra một viên kim cương màu hồng nặng 132 carat, sau này được đặt tên là The Pink Star. Trong gần hai năm, các chuyên gia đã cắt và mài thành viên ngọc nặng 59 carat, và vào năm 2013, The Pink Star đã được bán đấu giá với giá khoảng 83 triệu USD, trở thành viên kim cương quý đắt nhất từng được bán.

Theo tuyên bố, Lulo Rose cũng sẽ phải cắt giảm hình dáng thô ráp của nó, điều này có thể khiến trọng lượng của nó giảm tới một nửa. Nhưng ngay cả khi Lulu Rose giảm xuống còn 85 carat, viên đá màu hồng này vẫn có thể lập kỷ lục về giá.

Con người đã sưu tập và buôn bán kim cương từ năm 2500 trước Công nguyên. Trong nhiều thiên niên kỷ, vẻ ngoài chói lọi và độ quý hiếm cực độ của kim cương đã khiến chúng trở thành biểu tượng được săn đón mà chỉ những người giàu nhất thế giới mới có thể mua được.

Kim cương hình thành sâu dưới lòng đất - thường ở độ sâu dưới 160 km trở lên bên dưới bề mặt Trái đất - khi cặn carbon tiếp xúc với nhiệt độ và nhiệt độ khắc nghiệt của bên trong Trái đất . Một số viên kim cương có thể vỡ ra trên bề mặt khi núi lửa phun trào, nhưng ngày nay hầu hết được tìm thấy thông qua các nỗ lực khai thác trên khắp thế giới.

Khối lượng kim cương được khai thác để làm đồ trang sức mỗi năm lên tới khoảng 90 triệu carat, tạo ra doanh thu hơn 300 tỷ USD trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các điều kiện khai thác kim cương thường rất nguy hiểm và ngành công nghiệp này có liên quan đến hoạt động bóc lột sức lao động, ô nhiễm và vi phạm nhân quyền, theo một báo cáo được công bố vào năm 2018 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phi lợi nhuận.

Hà Thu

Theo Live Science

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vua-phat-hien-vien-kim-cuong-hong-lon-nhat-trong-hon-300-nam-qua-post1457409.tpo