Vua phá lưới Myanmar 'mách nước' thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận đấu

Chuẩn bị cho trận đấu trước Myanmar trên sân khách, một đối thủ mà chúng ta không biết nhiều về họ, phóng viên báo điện tử Tổ Quốc đã có cuộc phỏng vấn trò chuyện cùng Joseph Mpande, tiền đạo quốc tế đang thi đấu cho CLB Hanthawady và là Vua phá lưới giải VĐQG Myanmar trong 2 năm liên tiếp 2017 & 2018.

- Xin chào Joseph Mpande, được biết anh là vua phá lưới giải VĐQG Myanmar trong 2 mùa giải 2017 và 2018, thậm chí ngay ở mùa giải đầu tiên đặt chân đến Myanmar, vậy bí quyết thành công của anh là gì?

+ Thực ra thì mùa giải 2017 tôi dành hiệu vua phá lưới ở hạng nhất Myanmar, mùa 2018 này chúng tôi về đích ở vị trí thứ 4 giải ngoại hạng Myanmar và tôi may mắn giành danh hiệu vua phá lưới. Bạn biết đấy, muốn thành công chỉ có 1 bí quyết duy nhất là tập luyện chăm chỉ, làm việc cần cù. Tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu về nền bóng đá ở đây, cùng với sự hỗ trợ của các đồng đội, tôi đã may mắn.

- Anh đã chơi bóng ở đây 2 năm, anh biết gì về các cầu thủ thành viên ĐTQG Myanmar?

+ Đội tuyển quốc gia Myanmar hiện nay là tập hợp các cầu thủ trưởng thành từ các lứa bóng đá trẻ từ U17 – U23. Họ đã chơi bóng cùng nhau nhiều năm, rất hiểu nhau và đều là những cầu thủ rất đồng đều về kỹ, chiến thuật cũng như sức mạnh.

Joseph Mpande- Vua phá lưới Myanmar 2 mùa liên tiếp.

- Cầu thủ nào bên phía Myanmar mà ĐTVN sẽ phải dành sự "quan tâm" đặc biệt?

+ Bạn biết đấy, hầu các cầu thủ Myanmar trưởng thành trong cùng một lứa, họ rất trẻ, hầu hết nằm trong các đội U21 và U23. Họ chơi bóng gắn kết, nhuần nhuyễn và rất hiểu ý nhau. Tuy nhiên 2 cầu thủ Aung Thu và Lwin Maung Maung là đáng sợ nhất, những cầu thủ này sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và tốc độ rất tốt.

Ngoài ra còn có Sithu Aung, một nhân tố thường là vào sân thay người và luôn tạo ra sự đột biến.

Myanmar đang sở hữu những cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất Đông Nam Á hiện nay.

- Lời khuyên nào của anh dành cho hàng thủ Việt Nam khi phải đối đầu hàng tấn công Myanmar?

+ Aung Thu đang thi đấu tại Thai League, cầu thủ này có lối di chuyển thông minh, chơi bóng nhanh, đơn giản và hiện đại, Soe Aee và Lwin Maung Maung có tốc độ tuyệt vời ở 2 cánh.

Ngoài ra Myanmar còn có 1 ngòi nổ tấn công "bí mật" là Bo Bo Hlaing, đây là cầu thủ châm ngòi hầu hết các đường lên bóng, dù cho anh chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ. Các pha dâng cao của Bo Bo cũng rất nguy hiểm, anh ta ghi 2 bàn mang về trận thắng trước Campuchia.

Hàng thủ Việt Nam sẽ phải chơi nhanh, hỗ trợ bọc lót tốt, chơi ăn ý và giữ thông tin liên lạc trong khu vực 16m50, bởi các cầu thủ tấn công bên phía Myanmar rất nhanh, họ tận dụng triệt để mọi cơ hội mà họ có được.

Ngoài ra các tiền vệ phòng ngự của Việt Nam sẽ phải bịt chặt 2 bên cánh, bởi Soe Aee và Lwin Maung Maung có tốc độ rất tốt và những quả tạt của họ vô cùng nguy hiểm. Tôi nghĩ Myanmar sẽ tấn công biên rất nhiều. Thêm nữa, "ngòi nổ" Hlaing Bo Bo cũng phải được vô hiệu hóa, nói chung hàng tiền vệ của Myanmar rất mạnh, bên phía đối diện các tiền vệ Việt Nam sẽ phải lưu tâm điều này.

Joseph Mpande và người đại diện tại Việt Nam.

- Vậy các tiền đạo Việt Nam thì sao? Họ sẽ phải làm gì để xuyên thủng hàng phòng ngự Myanmar?

+ Từ khi đến Myanmar, ông Antoine Hey (HLV trưởng ĐT Myanmar) xây dựng sơ đồ chiến thuật 4-5-1, khi tấn công 2 tiền vệ biên sẽ dâng cao để chơi như tiền đạo, cùng sự hỗ trợ của Aung Thu phía sau tiền đạo cắm Aung Than Htet tạo nên sơ đồ 4-3-3.

Tuy nhiên sự mải miết ham tấn công của cặp tiền vệ biên cũng lộ ra khoảng trống lớn phía sau lưng. Nếu chơi phản công nhanh và khoét vào 2 khoảng trống này Việt Nam sẽ đối mặt cặp trung vệ của Myanmar, họ là những cầu thủ tốt, một già & một trẻ, tuy nhiên điểm yếu của họ là sự thiếu ăn ý trong một vài tình huống.

Nếu tận dụng tốt những điểm yếu này, tôi tin rằng Công Phượng hay Văn Toàn sẽ có bàn thắng, tôi đã xem 2 cầu thủ này thi đấu tại Asiad 2018.

- Anh nghĩ sao về lối chơi của 2 đội và dự đoán về kết quả trận đấu này sẽ như thế nào?

+ Các cầu thủ Myanmar thích kiểm soát bóng, họ chơi bóng triển khai lối chơi áp đặt, nhờ sự nhuần nhuyễn hiểu ý nhau. Còn Việt Nam, họ không cần kiểm soát bóng, họ kiểm soát trận đấu, nhìn họ thi đấu có cảm giác bị lép vế, nhưng thực ra rất an toàn, họ chủ động hoàn toàn. Đấy là sự khác biệt thú vị của 2 đội bóng.

Tôi nghĩ trận đấy này sẽ có kết quả hòa, có thể là hòa nhiều bàn thắng (cười).

- Xin cảm ơn Joseph Mpande!

Lê Bảo Khang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vua-pha-luoi-myanmar-mach-nuoc-thay-tro-hlv-park-hang-seo-truoc-tran-dau-20181120073943562.htm