'Vua phá lưới Cúp châu Phi' Odion Ighalo bất ngờ gia nhập Man United

Sau khi chiêu mộ thành công tiền vệ Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon, Man United bất ngờ có thêm chữ ký của chân sút Odion Ighalo từ CLB Thân Hoa Thượng Hải giữa mùa đại dịch virus Corona

Mất dài hạn tiền đạo chủ lực Marcus Rashford vì chấn thương lưng nghiêm trọng trong khi các mũi nhọn khác như Anthony Martial, Mason Greenwood, Tahith Chong, người sa sút phong độ kẻ non kinh nghiệm chinh chiến không đáp ứng nổi yêu cầu ghi bàn, Man United trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua đã phải dốc sức tìm kiếm một chân sút đẳng cấp.

Marcus Rashford phải nghỉ dưỡng thương 2-3 tháng

Marcus Rashford phải nghỉ dưỡng thương 2-3 tháng

Không có thời gian để "suy nghĩ lại" việc chia tay với Romelu Lukaku và Alexis Sanchez hồi đầu mùa, cũng chẳng thể tiếc nuối mãi việc để vuột "thương vụ" mang tên Erling Haaland, dàn tuyển trạch viên Man United nhiều tuần lễ qua đã ra sức liên hệ từ hỏi mua đến hỏi mượn một số tiền đạo như Solomon Rondon (Dalian Yifang), Danny Ings (Southampton), Rodrigo (Valencia), Moussa Dembele (Lyon) và cả "huyền thoại" Wayne Rooney từ đội Hạng nhất Derby County! Cựu thành viên học viện đào tạo trẻ Man United là Josh King đang khoác áo Bournemouth cũng được chú ý nhưng cũng như tất cả các trường hợp kể trên, chân sút này cũng không thể cập bến Old Trafford trong tháng 1.

Southampton từ chối bán chân sút Danny Ings

Đó là lý do khiến bản hợp đồng ký với tiền đạo đang thi đấu ở giải nhà nghề Trung Quốc trong màu áo Thân Hoa Thượng Hải là Odion Ighalo ở ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Đông khiến ngay cả các CĐV Man United cũng phải bất ngờ. Cựu chân sút Watford sẽ thi đấu cho "Quỷ đỏ" đến hết mùa giải hiện tại theo dạng cho mượn và Man United sẽ phải trả cho Thân Hoa Thượng Hải 3 triệu bảng kèm mức lương hàng tuần 100.000 bảng cho Ighalo, tương đương 1/3 mức lương mà Ighalo được đội bóng Trung Quốc chi trả.

Thông báo trên trang chủ Man United

Ighalo ghi 46 bàn trong 72 trận đấu cho Thân Hoa Thượng Hải

Đại dịch virus Corona đang làm náo loạn cả giải nhà nghề Trung Quốc và mới nhất, Liên đoàn bóng đá nước này (CFA) đã phải ra quyết định tạm hoãn vô thời hạn các giải đấu trong hệ thống chuyên nghiệp Trung Quốc. Không được thi đấu, lại lo lắng với nguy cơ lây nhiễm bệnh, hàng loạt ngoại binh đang chơi bóng ở "xứ sở tỉ dân" này chuẩn bị tháo chạy hàng loạt. Odion Ighalo chính là một trong những trường hợp may mắn tìm được chốn dung thân tạm thời.

Ighalo là Vua phá lưới của Cúp châu Phi 2019 với 5 bàn thắng

Yêu thích Man United từ thuở nhỏ, Odion Ighalo chính thức trở thành thành viên "đội bóng trong mơ" của mình sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế cuối ngày 31-1 tại TP Manchester. Trang chủ của Man United đã đăng tải thông báo về việc hoàn tất hợp đồng mượn chân sút người Nigeria trong khi HLV Ole Gunnar Solskjaer khẳng định Odion Ighalo với kinh nghiệm của mình sẽ là giải pháp hữu ích cho hàng công "Quỷ đỏ" trong ngắn hạn.

Odion Ighalo là giải pháp hữu ích cho hàng công Man United

Ighalo từng ghi được 39 bàn thắng trong 99 trận đấu cho Watford giai đoạn 2014 – 2017 trước khi gia nhập Trường Xuân Đại Thái rồi Thân Hoa Thượng Hải ở giải nhà nghề Trung Quốc. Tổng cộng trong sự nghiệp của mình, Ighalo đã có 131 pha lập công trong 322 lần ra sân thi đấu. Anh cũng có 35 lần khoác áo đội tuyển Nigeria, ghi 16 bàn thắng và là một trong những chân sút hàng đầu của Cúp châu Phi 2019 tổ chức ở Ai Cập.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/vua-pha-luoi-cup-chau-phi-odion-ighalo-bat-ngo-gia-nhap-man-united-20200201094054039.htm