Vừa nhập học 1 tuần nam sinh đã bị Học viện Hậu cần trả về vì… thận phải lạc chỗ

Mấy ngày gần đây, dư luận cả nước lại tiếp tục xôn xao vì trường hợp nam Nguyễn Quang Huy (quê ở Hà Tĩnh) bị Học viện Hậu cần trả về chỉ sau 1 tuần nhập học. Quyết định này của nhà trường khiến nam sinh bị suy sụp, tâm lý chán nản, mất phương hướng.

Nam sinh bị trả về sau 1 tuần nhập học

Trước đó trong kỳ thi THPT Quốc gia, Huy đã giành được điểm số khá cao - 24,75 điểm - và đỗ NV1 trường Học viện Hậu cần - Bộ Quốc phòng.

Nhập học ngày 24/8 thì đến ngày 26/8, nhà trường tổ chức kiểm tra sức khỏe. Lúc này, Huy bị phát hiện có thận phải nhỏ hơn thận trái và thận phải lạc chỗ.

Nam sinh bị Học viên Hậu cần trả về vì thận lạc chỗ. Ảnh: Zing.

Ngày 9/10/2018, Học viện Hậu cần có chính thức có thông báo về việc thí sinh không đủ tiêu chuẩn sức khỏe đào tạo ĐHQS năm 2018. Quyết định này được gửi về Ban tuyển sinh Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và thí sinh Nguyễn Quang Huy. Bản thông báo này khiến nhiều người thắc mắc không hiểu lý do vì sao một nam sinh có chức năng thận bình thường chỉ vì thận lạc chỗ do bẩm sinh ở mức độ nhẹ mà lại bị buộc thôi học.

Được biết, quyết định của nhà trường căn cứ vào kết quả khám sức khỏe nhập trường của Hội đồng khám phúc tra sức khỏe Bệnh viện Quân y 105 và kết quả giám định sức khỏe ngày 17/9/2018 của Hội đồng Giám định sức khỏe Bệnh viện Quân y 103.

Ảnh: Zing.vn.

Đáng chú ý, ngày 10/9, Nguyễn Quang Huy đến kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện 103 (Bộ Quốc Phòng) và cũng có kết quả, hai thận nằm ở vị trí bình thường, kích thước thận phải nhỏ hơn thận trái, chức năng thận bình thường, không ảnh hưởng công tác, học tập.

Trước những điểm mâu thuẫn này, gia đình Huy hiện rất mong Học viện Hậu cần sẽ xem xét lại. Được biết, Huy là học sinh giỏi, chăm ngoan và rất mong mỏi được theo học tại ngôi trường Học viện Hâu cần. Quyết định gần đây từ phía nhà trường khiến cậu rất hoang mang, lo lắng và mong chờ một phán quyết công bằng hơn.

Xôn xao thông tin nam sinh bị trường Sĩ quan Thông tin trả về vì lao phổi

Huy không phải là trường hợp duy nhất bị trường khối ngành quân đội trả về thời gian gần đây. Cụ thể, cách đây ít ngày, nam sinh Quang Quốc Việt (SN 2000, quê Nghệ An) được cho là đã bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về vì lý do bị bệnh lao phổi, không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để theo học.

Trước thông tin này ĐH Lâm Nghiệp đã đưa ra thông báo sẵn sàng tài trợ học phí, chỗ ở cho nam sinh này. Tuy nhiên, về phía gia đình Việt, bản thân nam sinh và người nhà luôn mong muốn được theo học tại trường Sĩ quan Thông tin.

Nam sinh bị trường Sĩ quan Thông tin trả về có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ảnh: Lao động.

Hiện phía Trường Sĩ quan Thông tin vẫn chưa có văn bản trả lời chính thức về sự việc trên nên gia đình Việt vẫn tiếp tục chờ đợi trước khi quyết định chuyển trường.

Được biết, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Việt đạt 22,35 điểm (tính cả điểm ưu tiên), đỗ NV1 vào Trường Sĩ quan Thông tin. Đáng chú ý, dù bị trả về vì lý do lao phổi nhưng theo kết quả phúc tra sức khỏe sau đó lại khẳng định Việt không có vấn đề về hô hấp, nhưng thiếu chiều cao, cân nặng (cao 1m60, nặng 48kg).

Trong phiên họp báo sáng 9/10 của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) cho biết, Quang Quốc Việt không đủ tiêu chí vào trong quân đội.

Vương Phi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vua-nhap-hoc-1-tuan-nam-sinh-da-bi-hoc-vien-hau-can-tra-ve-vi-than-phai-lac-cho-3877564.html