'Vua nhạc sàn' Lương Gia Huy: Ca sĩ hạng A đi hát hội chợ cũng chỉ được trả vài chục đến một trăm triệu

Ông vua nhạc sàn Lương Gia Huy đã tiết lộ giá cát-xê của các nghệ sĩ khi đi hát tại show hội chợ.

- Lương Gia Huy là cái tên quen thuộc của khán giả miền Tây và thường bị gán cho danh xưng là ca sĩ hội chợ, anh có tự ái vì điều đó không?

Tôi cũng tự ái chứ nhưng chính vì tự ái như vậy mới phải thực hiện một liveshow hoành tráng để khẳng định rằng Lương Gia Huy làm được những điều mà khán giả nghĩ là không thể.

Đây cũng chính là cách để tôi thoát khỏi danh xưng ca sĩ thị trường. Tất cả mọi danh xưng là do khán giả tự phong còn ca sĩ thị trường hay ca sĩ nhạc sang khi lên sân khấu đều được đánh giá bởi nội lực giọng hát.

- Trong một bài phỏng vấn, Châu Khải Phong chia sẻ rằng được trả 200 triệu khi đi hát hội chợ, anh nghĩ gì về con số này?

Nói thật, trình diễn trong những chương trình hội chợ không bao giờ có cát-xê cao như thế vì khán giả ở tỉnh mua vé vào xem với mức giá chỉ 20 hay 30 nghìn đồng, bao nhiêu cái vé mới đủ 100 triệu trả cát-xê cho ca sĩ đây?

Tôi nghĩ Châu Khải Phong nói đó là cát-xê của show hội nghị, event hoặc một show tiệc cưới, tiệc sinh nhật nào đó mà người chủ quá hâm mộ mình nên mới chịu chi như vậy.

Những con số chỉ là con số thôi không có ai đi để kiểm chứng điều đó cả, tôi theo đạo Phật, không tham sân si, ai hơn mình thì tôi mừng cho người đó.

Tùy theo mô hình của từng loại hội chợ sẽ có mức giá trả cho ca sĩ khác nhau chứ không thể đổ đồng sân khấu hội chợ là thấp cấp.

Tuy nhiên những show hội chợ không bao giờ có giá cát-xê khủng, ngay cả ca sĩ hạng A cũng chỉ được vài chục triệu đến 100 triệu thôi. Còn với hạng B thì may mắn được vài chục triệu.

Mọi người chê tôi là ca sĩ hội chợ tôi cũng chẳng quan tâm, bây giờ đặt hai tiết mục trình diễn cạnh nhau ai được khán giả vỗ tay to hơn là biết liền. Sự ủng hộ của khán giả mới chính là thước đo, điều đó thể hiện ai hát hay hơn ai.

- Cát-xê hát của anh hiện tại là bao nhiêu?

Tôi đi hát hội chợ, hát tiệc sinh nhật, đám cưới, có lần phục vụ một đám cưới nhận được khoảng 100 triệu đồng. Sau nhiều năm đi hát, hiện tại tôi cũng đã có 2 căn nhà, có xe riêng.

- Thường xuyên tham gia những sân khấu ca nhạc bình dân, anh đã gặp sự cố nào chưa?

Nói chung nhiều khi đi diễn tỉnh, nhiều anh em say cứ lên sân khấu bày tỏ tình cảm, thậm chí có khi ''đè" ra hôn. Tôi là đàn ông chuẩn men 100% nên nhiều lúc mình cũng thấy hơi nhột, nếu được phụ nữ hôn mình vẫn thích hơn.

- Những khách mời của anh trong liveshow sắp tới có nhiều ca sĩ không tên tuổi, anh có sợ họ bị lép vế trước Ngọc Sơn, Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền hay Tuấn Hưng không?

Khách mời trong liveshow của tôi đều là những người bạn, họ đến với tôi vì tình cảm, trân quý nhau còn thể hiện đẳng cấp thì không ai tham gia cả.

- Thời gian qua Tuấn Hưng là cái tên được khán giả vô cùng quan tâm, có phải anh muốn thu hút khán giả nên mới mời nam ca sĩ này?

Ít ai biết Tuấn Hưng và tôi biết nhau từ nhiều năm về trước. Còn nhớ những ngày đầu Tuấn Hưng vào Nam lập nghiệp với mái tóc dài lãng tử, tôi đã ngồi phía dưới nghe Hưng hát với sự say mê và nể phục.

Tôi yêu thích vẻ phong trần bụi bặm rất đàn ông của Hưng, tính cách hết mình vì bạn bè. Dù tôi hay Hưng chưa bao giờ lên truyền thông nói về tình bạn của mình nhưng giữa chúng tôi có sự kết nối bền chặt, khi tôi nói muốn Hưng xuất hiện trong liveshow kỷ niệm 15 năm đi hát, Hưng vui vẻ nhận lời ngay.

Hưng là ca sĩ nổi tiếng hơn tôi nhưng điều tôi yêu quý và ngưỡng mộ người bạn này đó chính là cách sống đầy tình người và vì mọi người.

Lâm Văn
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/gia-cat-xe-ca-si-hat-hoi-cho-n-169647.html