Vừa nghe tin có bom, 10 hành khách phá cửa thoát hiểm, nhảy khỏi máy bay

10 hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Lion Air đã bị thương khi cố tình thoát thân khỏi máy bay sau khi nghe tin có bom.

Các hành khách đứng trên cánh phải máy bay

Các hành khách đứng trên cánh phải máy bay

Vụ việc hi hữu xảy ra trên một chuyến bay của hãng hàng không Lion Air chuẩn bị chở khoảng180 hành khách từ đảo Borneo tới thủ đô Jakarta của Indonesia đêm 28/5, theo SMCP.

Cảnh sát Indonesia cho biết khi chuyến bay đang chuẩn bị cất cánh, một số hành khách tình cờ nghe một hành khách thông báo với tiếp viên có bom trên máy bay. Người đưa ra những phát ngôn bất cẩn này là Frantinus Nirigi, 26 tuổi.

Phản ứng trước thông tin bom giả này, các khách hàng tỏ ra vô cùng hoảng sợ và tìm cách thoát thân ngay trước khi tiếp viên hay cơ trưởng kịp có thông báo gì.

Một người đã phá cửa thoát hiểm của máy bay, và những người khác nhanh chóng tìm đường thoát thân qua đó.

Phải xử lý nghiêm các đối tượng tung tin bom giả trên máy bay

Các video chia sẻ trên mạng cho thấy hơn 10 hành khách đứng trên cánh phải máy bay tìm cách trượt theo động cơ bên phải và rơi xuống đất.

Tám người phải nhập viện vì gãy xương và bị thương ở đầu, trong khi hai hành khách chỉ bị thương nhẹ.

Một tiếp viên của chuyến bay cho biết, cô đã yêu cầu hành khách rời khỏi máy bay bình tĩnh và có trật tự nhưng hành khách hoàn toàn không để ý đến lời cô nói. Họ xô đẩy nhau và tìm mọi cách thoát thân càng nhanh càng tốt.

Ngay sau đó, cảnh sát đã điều tra và kết luận đó chỉ là báo động giả và không có quả bom nào cả.
Cảnh sát đã bắt giữ hành khách đã phá cửa thoát hiểm cùng với người tung tin có bom.

Chuyến bay vì tin bom giả đã bị hoãn cất cánh.

Trước đó, ngày 26/5, một hành khách trên một chuyến bay chuẩn bị xuất phát từ Jakarta tới Malaysia của Lion Air cũng bị đuổi khỏi máy bay vì nói đùa có bom.

Liên Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/vua-nghe-tin-co-bom-10-hanh-khach-pha-cua-thoat-hiem-nhay-khoi-may-bay-50741.html