Vừa mãn hạn tù trở về, tiếp tục trộm cắp trâu của người dân

Có một tiền án về tội cướp tài sản, vừa mới mãn hạn tù trở về địa phương, đối tượng Nguyễn Văn Thêm tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người dân.

Đối tượng Nguyễn Văn Thêm (áo xanh đen) tại cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Thêm (áo xanh đen) tại cơ quan Công an.

Ngày 5/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thêm (sinh năm 1990, trú tại khu Trại Cau, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng ngày 5/1/2021, Công an thị xã nhận được tin báo của ông Phạm Văn Được, sinh năm 1977, trú tại khu Khe Nước, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, về việc hồi 16 giờ ngày 1/1/2021, gia đình ông bị mất trộm tài sản là 2 con trâu đang chăn thả tại cánh đồng Bãi Cát thuộc khu Trại Cau, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã tiến hành phân công lực lượng tiến hành rà soát, lập danh sách đối tượng nghi vấn để điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian thu thập các chứng cứ, đến 17 giờ ngày 5/1/2021, lực lượng Công an thị xã Quảng Yên đã ra lệnh bắt giữ đối với đối tượng Thêm. Đáng chú ý, đối tượng Thêm đã có một tiền án về tội cướp tài sản vừa mới mãn hạn tù trở về địa phương sinh sống.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thêm đã thừa nhận hành vị phạm tội là vào khoảng 13 giờ ngày 1/1/2021, phát hiện khu vực gần nhà có một số con trâu không có ai chăn nên Thêm nảy ra ý định bắt trộm bán lấy tiền. Thêm đã lén lút dắt trộm hai con trâu, đem giấu chờ đến thời cơ thuận lợi bán lấy tiền tiêu sài.

Hà Tâm (Công an Quảng Ninh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/202101/vua-man-han-tu-tro-ve-tiep-tuc-trom-cap-trau-cua-nguoi-dan-2516333/