Vừa mãn hạn tù, lại đi vờ mua điện thoại rồi 'bùng'

Khi nhân viên bán điện thoại quay lưng lại lấy phụ kiện thì Thắng cầm chiếc điện thoại Iphone 6S Plus mà đối tượng hỏi mua rồi bỏ chạy.

Ngày 16.10, Công an huyện An Lão, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quang Thắng (SN 1993, ở thôn Cẩm Văn, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 3.10, Ngô Quang Thắng gọi điện thoại cho anh Phạm Hữu Th. là lái xe ôtô, đến đón Thắng tại quán Karaoke Thanh Thanh (ở xã Tiên Cường). Thắng yêu cầu anh Th. đỗ xe tại khu vực ngã 4 Kênh, huyện An Lão, còn đối tượng đi bộ đến cửa hàng điện thoại Thủy Huệ gặp chị Vũ Thị Tuyết Mai là nhân viên bán hàng, hỏi mua chiếc điện thoại Iphone 6S Plus với giá 6,9 triệu đồng.

Khi chị Mai quay lưng lại lấy phụ kiện, đối tượng Thắng cầm điện thoại bỏ chạy đến chiếc ôtô của anh Th. đang đỗ gần đó và bảo anh Th. lái xe đi. Chị Mai đuổi theo phía sau xe và truy hô. Lúc này, một người dân chạy ra trước đầu xe chặn lại, đồng thời yêu cầu lái xe mở cửa đưa đối tượng Thắng ra ngoài xe.

Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Quốc Tuấn đã có mặt kịp thời, tiến hành lập biên bản người và tang vật, đưa đối tượng Thắng về trụ sở điều tra làm rõ.

Được biết, đối tượng Thắng bỏ học sớm, ham chơi đua đòi sa ngã vào ma túy. Năm 2016, Thắng giở trò lừa đảo, bị TAND huyện An Lão xử phạt 15 tháng tù giam về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

PĐ - Trần Khanh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vua-man-han-tu-lai-di-vo-mua-dien-thoai-roi-bung-636446.ldo