Vừa mãn hạn tù, kẻ ngáo đá dùng dao uy hiếp bé gái 3 tuổi

Vừa mãn hạn tù, Phạm Ngọc Hậu đã dùng ma túy đá rồi sau đó khống chế người trái pháp luật.

Công an huyện Ninh Giang vừa cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Hậu (29 tuổi) về hành vi giữ người trái pháp luật.

Trước đó vào sáng 28/11, Phạm Ngọc Hậu đã dùng dao truy sát người thân trong gia đình tại nhà riêng ở xã Quang Hưng (Ninh Giang). Tiếp đó, Hậu đột nhập vào nhà chị H. ở cùng xã, dùng dao khống chế, bắt giữ cháu Phạm Mai Ng. (3 tuổi) là con gái của chị H., đưa cháu bé vào nhà tắm, khóa trái cửa rồi dí dao vào cổ cháu Ng.

Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh nhận được thông tin đã có mặt trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng giải cứu nạn nhân.

Đối tượng Phạm Ngọc Hậu tại cơ quan công an.

Đến trưa cùng ngày, lợi dụng đối tượng sơ hở, lực lượng cảnh sát đã ập vào khống chế Hậu, giải cứu thành công cháu bé.

Theo cơ quan công an, Hậu là đối tượng đã từng có 3 tiền án liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản. Tháng 8/2018, Hậu vừa mãn hạn tù về tội trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, Hậu khai nhận, tối hôm trước có lên TP. Hải Dương chơi và sử dụng ma túy đá với một số con nghiện dẫn tới ảo giác

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Hai bà cháu may măn thoát chết trong gang tấc

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/vua-man-han-tu-ke-ngao-da-dung-dao-uy-hiep-be-gai-3-tuoi-d137455.html