'Vua leo núi' mới của Xe đạp Đồng Tháp

Bên cạnh Nguyễn Tấn Hoài hay Phan Hoàng Thái, đội Xe đạp Dược Domesco Đồng Tháp vừa xuất hiện một 'Vua leo núi' mới: Nguyễn Quốc Bảo. Tay đua trẻ này đã xuất sắc giành Áo chấm đỏ chung cuộc tại Giải Xe đạp VTV - Cúp Tôn Hoa Sen năm 2020 vừa diễn ra.

“Vua leo núi” Giải Xe đạp VTV - Cup Tôn Hoa Sen năm 2020 Nguyễn Quốc Bảo (phải, số 75). Ảnh: DƯƠNG THU

“Vua leo núi” Giải Xe đạp VTV - Cup Tôn Hoa Sen năm 2020 Nguyễn Quốc Bảo (phải, số 75). Ảnh: DƯƠNG THU

Cua-rơ 21 tuổi của Đồng Tháp tạo bước ngoặt của giải đấu ở chặng 6 khi chinh phục đèo Hải Vân - ngọn đèo quyết định cho việc giành Áo chấm đỏ. Dù bị Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) và Javier Perez (TP Hồ Chí Minh Vinama) tạo khoảng cách khá xa trên bảng tổng sắp, nhưng Quốc Bảo xuất sắc đánh bại hai ngoại binh để giành chiến thắng tại đích đến. Thành tích này giúp anh đoạt luôn danh hiệu “Vua leo núi” trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn.

Có thể thấy, danh hiệu này là phần thưởng xứng đáng và là động lực giúp Nguyễn Quốc Bảo có thêm tự tin để tiếp tục khổ luyện. Là con trai lớn trong gia đình nông dân tại ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Quốc Bảo được tuyển vào đội năng khiếu Xe đạp Đồng Tháp vào năm 2014, khi còn là học sinh Trường THCS Phong Hòa. Kể từ đó, chàng trai sinh năm 1999 “kết duyên” với bộ môn thể thao tốc độ. Nguyễn Quốc Bảo nhớ lại: “Năm đó, khi Bảo đang học thì nghe các thầy nói có bộ môn Xe đạp đến tuyển người. Lúc đầu, Bảo cũng nghĩ chỉ đăng ký thi cho biết chứ không dám mơ được tuyển chọn. Vậy mà kết quả cuối cùng Bảo đã được các HLV tuyển vào tuyến năng khiếu của Xe đạp Đồng Tháp”.

Lúc mới bắt đầu tập luyện, cũng giống như những VĐV khác, Quốc Bảo phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực. “Những lúc đối diện với khó khăn, Bảo cũng có khi chỉ muốn bỏ cuộc để được trở về nhà. Nhưng nhờ có sự động viên của các HLV và người thân nên Bảo đều cố gắng vượt qua”, Quốc Bảo tâm sự.

Vượt qua những trở ngại, Nguyễn Quốc Bảo luôn nỗ lực khổ luyện với quyết tâm theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp và ước mơ trở thành tay đua có thành tích. Mỗi ngày, dù trời mưa gió hay dưới cái nắng oi ả, cua-rơ quê Lai Vung đều cùng đồng đội miệt mài trên “con ngựa sắt” để hoàn thành tốt giáo án. Nhận xét về cậu học trò, HLV Trần Văn Quít cho biết: “Xe đạp là bộ môn đặc thù với cường độ tập luyện khá nặng nên không phải ai cũng có thể gắn bó lâu dài. Nguyễn Quốc Bảo là một trong những VĐV tiêu biểu được Ban huấn luyện đánh giá cao về tinh thần cầu tiến, ham học hỏi”.

Trong quá trình đào tạo, các HLV đều đánh giá Quốc Bảo có tố chất của VĐV leo đèo, nên luôn có những bài tập phù hợp giúp phát triển chuyên môn. Cá nhân Quốc Bảo cũng có ước mơ trở thành tay đua leo núi giỏi như đàn anh Phan Hoàng Thái - một “Vua leo núi” của xe đạp Đồng Tháp. Nhờ chịu khó khổ luyện và sự hướng dẫn tận tình của Ban huấn luyện cùng những VĐV trong đội, năm 2015 Nguyễn Quốc Bảo đạt được thành tích đầu tiên: HCV nội dung đồng đội tại Giải vô địch Xe đạp đường trường trẻ toàn quốc. Kể từ đó, qua các giải trẻ năm 2016, 2017, năm nào Quốc Bảo cũng đều có HCV.

Đầu năm 2018, Quốc Bảo được đôn lên đội tuyển Dược Domesco Đồng Tháp nhờ có bước tiến về chuyên môn và thành tích tốt tại các giải trẻ. Theo đánh giá của Ban huấn luyện, khả năng leo đèo của Quốc Bảo giúp anh có thể cạnh tranh các danh hiệu cá nhân và giúp đội đua giành lợi thế nội dung đồng đội trong các giải đua có đường đèo cao. Nhận định này trở thành hiện thực khi năm 2019 tay đua sinh năm 1999 xuất sắc giành Áo trắng - VĐV trẻ xuất sắc nhất tại Cuộc đua Xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Thành tích ấn tượng này cũng giúp tay đua trẻ được triệu tập lên tuyển Xe đạp quốc gia vào đầu năm 2020.

Nguyễn Quốc Bảo chia sẻ: “Thời gian tới trở về tập trung cùng tuyển Xe đạp quốc gia, Bảo sẽ cố gắng tập thêm về thể lực và chuyên môn để thực hiện ước mơ trở thành tay đua leo núi số 1 của Việt Nam. Bên cạnh đó, Bảo cũng không ngừng phấn đấu để có suất tham dự SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai”.

LÊ THANH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-vua-leo-nui-moi-cua-xe-dap-dong-thap-a128100.html