Vừa lấy vợ, 'hoàng tử pop' Justin Bieber đã đề nghị fan… cầu nguyện cho mình

Trong những tháng trở lại đây, nam ca sĩ Justin Bieber gặp nhiều vấn đề với sức khỏe tinh thần, anh đang 'phải vật lộn nhiều' với những rối loạn tâm lý. Vì sao các ngôi sao nổi tiếng lại thường hay gặp vấn đề sức khỏe tinh thần.

Justin Bieber

Justin Bieber

Justin Bieber khẳng định anh không quá lo lắng về tình trạng hiện tại của mình bởi anh thường “bật nảy trở lại” sau một quãng thời gian gặp khó khăn, nhưng Justin Bieber cũng đề nghị fan hãy cầu nguyện cho mình.

Đăng tải trên Instagram, Justin Bieber cho hay: “Tôi chỉ muốn cập nhật thông tin với các bạn một chút, hy vọng rằng những gì mà tôi đang trải qua cộng hưởng với cuộc sống thực tế của các bạn. Tôi đã phải vật lộn khá nhiều trong thời gian qua. Tôi cảm thấy mình như thể tách biệt và cô lập, thật kỳ lạ.

“Tôi luôn bật nảy trở lại nên tôi không lo lắng gì cả, chỉ muốn liên hệ với các bạn một chút và đề nghị các bạn hãy cầu nguyện cho tôi. Thượng Đế luôn lắng nghe và những lời cầu nguyện của các bạn sẽ có tác dụng với tôi. Cảm ơn! Đây là giai đoạn 'con người' nhất mà tôi từng trải qua khi phải đối đầu trực diện với những vấn đề của mình”.

Thời gian gần đây, cuộc sống của nam ca sĩ “hoàng tử pop” 25 tuổi có nhiều biến động, anh kết hôn với người mẫu Hailey Bieber (22 tuổi) và hiện đang trải qua những đợt tư vấn, trị liệu tâm lý để giúp bản thân “tìm ra hướng đi cho chương tiếp theo của cuộc đời”.

Justin Bieber và vợ - người mẫu Hailey

Justin Bieber đã rất tích cực và chủ động trong việc tìm tới trị liệu tâm lý để có thể tiếp tục tiến bước trong cuộc sống. Anh cũng rất thoải mái trong việc chia sẻ về những khó khăn vật lộn của mình trong thời điểm hiện tại. Điều này khiến các fan của “hoàng tử pop” tin rằng rồi Justin Bieber sẽ vượt qua được những khó khăn.

Trước đây, nam ca sĩ nổi tiếng thế giới đã từng chia sẻ rằng việc có được danh tiếng lớn từ khi còn rất trẻ đã có những ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe tinh thần của anh: “Tôi bắt đầu cảm thấy cái Tôi của mình quá lớn. Mọi người yêu quý tôi, nhưng tôi có lúc quá tệ, có những lúc tôi cũng rất thất vọng về mình.

“Tôi trở nên kiêu ngạo, hiếu thắng, tự phụ... Tôi như đeo một chiếc kính râm quan sát cuộc đời... Rất nhiều khi tôi làm những việc khiến bản thân thấy xấu hổ, sống phóng túng và đã có lúc dùng chất kích thích để tránh phải đối diện với những thực tế khiến tôi buồn bã, hổ thẹn”.

Thể chất cũng như tinh thần đều có thể gặp phải vấn đề vào một lúc nào đó, nhưng trong khi sức khỏe thể chất thường được quan tâm, thì sức khỏe tinh thần vẫn chưa nhận được sự chăm sóc và thấu hiểu đầy đủ. Trên thế giới hàng năm có Ngày Sức khỏe Tinh thần Thế giới (10/10).

Những vấn đề sức khỏe tinh thần có thể xảy tới vào bất cứ lúc nào với bất cứ ai. Dưới đây là những ngôi sao nổi tiếng đã tự tin chia sẻ về những cuộc vật lộn với sức khỏe tinh thần, để giúp công chúng có nhận thức tích cực hơn và không ngần ngại chia sẻ hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh, hay từ chuyên gia tâm lý.

Những nghệ sĩ nổi tiếng không ngần ngại chia sẻ về bệnh tật tinh thần

Nam diễn viên Ryan Reynolds: Tài tử cho hay anh đã bị căng thẳng cực độ khi quay phim “Deadpool” (Dị nhân - 2016), chính sự ở bên động viên, chăm sóc của vợ - nữ diễn viên Blake Lively - đã giúp anh bước tiếp:

“Tôi không thể nào ngủ nổi, không nằm xuống nổi, và tôi luôn nghĩ về công việc mọi lúc mọi nơi. Chính những sự kỳ vọng đã khiến tôi mệt mỏi, căng thẳng, áp lực. Vợ đã giúp tôi vượt qua, tôi rất may mắn khi có cô ấy ở bên để duy trì được sự tỉnh táo mà không... hóa điên”.

Nữ ca sĩ Kesha: Nữ ca sĩ từng sở hữu một vóc dáng mảnh mai gợi cảm, nhưng ít ai biết rằng để có được điều ấy, cô đã phải theo đuổi một chế độ ăn uống và luyện tập rất khắc nghiệt. Di chứng để lại về sau chính là việc Kesha bị rối loạn tâm lý, thường xuyên lo lắng cực độ và rối loạn thói quen ăn uống...

Giữa rất nhiều khó khăn ập đến cùng một lúc với sức khỏe thể chất - tinh thần, Kesha từng chia sẻ hồi năm 2016 rằng: “Tôi may mắn khi có giọng hát khiến mọi người lắng nghe, và giờ tôi muốn dùng giọng nói của mình vì mục đích tốt đẹp.

“Đó là lý do tại sao tôi chia sẻ về những vật lộn tinh thần của mình, bởi tôi biết không chỉ có mình tôi, còn có hàng triệu người trên thế giới này vật lộn với những vấn đề tâm lý mỗi ngày”.

Người mẫu Cara Delevingne: Sau khi vươn lên trở thành người mẫu hàng đầu trên sàn catwalk quốc tế, Cara Delevingne đã chia sẻ về những vật lộn của mình với chứng trầm cảm, đó cũng chính là lý do khiến cô dần hạn chế các hoạt động của mình trong giới thời trang:

“Tôi đã thúc ép bản thân quá nhiều tới mức tôi bị một đợt suy sụp tâm lý và có ý định tự sát. Khi ấy, tôi không còn muốn sống, tôi nghĩ mình quá cô độc. Tôi rất may mắn vì có gia đình và bạn bè ở bên. Vậy nhưng, ở thời điểm tâm lý tồi tệ nhất, tôi cảm thấy như mình bị ‘nuốt chửng’ và chẳng còn gì trên đời này tốt hơn… cái chết”.

Nữ ca sĩ Lady Gaga: “Tôi bị bệnh tâm lý, cụ thể là chứng rối loạn căng thẳng. Tôi đã từng không nói cho ai biết điều này, nhưng chính sự quan tâm chăm sóc mà các bác sĩ, gia đình, bạn bè thân thiết đã dành cho tôi đã giúp cứu sống tôi.

“Tôi tìm cách để hàn gắn chính mình và hiểu rằng sự tử tế, nhân hậu chính là cách tốt nhất để vượt lên. Cách để giúp những người đang trải qua khủng hoảng tâm lý chính là hãy đưa họ tới với những ý nghĩ, lối sống tích cực. Tôi đã từng luôn cáu giận, luôn hoài nghi và buồn bã, như thể tôi đang chết dần chết mòn trong nội tâm u tối của chính mình”.

Nữ ca sĩ Selena Gomez: “Tôi bị bệnh Lupus và hệ lụy mà nó gây nên là chứng căng thẳng và trầm cảm. Tôi muốn mình phải sống tích cực, phải biết chăm sóc cho sức khỏe, niềm vui của bản thân, đó là lý do tại sao có những lúc cách tốt nhất để tôi tiến bước chính là rút lui khỏi showbiz một thời gian và tự chăm lo cho chính mình”.

Nữ ca sĩ Miley Cyrus: “Các fan đều biết tôi từng phải chiến đấu với chứng trầm cảm và câu chuyện của tôi giúp họ vượt qua những vấn đề tâm lý của riêng họ. Điều đó khiến tôi càng có thêm động lực và mục đích để thức dậy mỗi sáng”.

Nữ ca sĩ Demi Lovato: “Tôi bị rối loạn thói quen ăn uống, từng có xu hướng tự gây tổn hại cho bản thân mình, đã có lúc tôi thấy xấu hổ về bản thân, về hình thể của mình, có lúc tâm trạng của tôi quá tệ đến mức tôi không thể làm nổi việc gì”.

Nữ diễn viên Gwyneth Paltrow: “Khi con trai của tôi ra đời hồi năm 2006, tôi đã chờ đợi một quãng thời gian hạnh phúc giống như khi tôi đón con gái chào đời hai năm trước đó, nhưng tôi đã bị chứng trầm cảm sau sinh và rơi vào một giai đoạn đen tối, đau khổ, bất lực nhất từng thấy trong cuộc đời mình”.

Nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones: “Tôi bị chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực và muốn chia sẻ câu chuyện này để những ai cũng bị hội chứng này có thể tự tin tìm tới bác sĩ và kiểm soát bệnh tình của họ”.

Nam diễn viên Brad Pitt: “Tôi từng sợ danh tiếng của chính mình. Tôi từng hút thuốc rất nhiều, ngồi lì một chỗ, cảm thấy khó chịu bực dọc với bản thân. Tôi đã từng bị trầm cảm, nhưng điều đó cũng giúp tôi hiểu chính mình hơn. Tôi từng chỉ muốn ở nhà để trốn tránh thế giới bên ngoài, cảm giác khó chịu cứ lớn dần cho tới khi tôi quyết định phải thay đổi”.

Nữ ca sĩ Ellie Goulding: “Đã có lúc tôi không muốn bước ra khỏi nhà vì những cơn căng thẳng thần kinh thường xuyên xuất hiện, khi ấy, sự nghiệp của tôi bắt đầu khởi sắc, nhưng đồng nghĩa với điều này là áp lực lớn hơn, lúc ấy, mọi thứ xung quanh đều có thể khiến tôi cảm thấy căng thẳng”.

Theo dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/vua-lay-vo-hoang-tu-pop-justin-bieber-da-de-nghi-fan%E2%80%A6-cau-nguyen-cho-minh/20190313031732311