Vừa lái xe vừa xem điện thoại, người bố vô tình gây giết chết con gái mình

Ông bố này đã quá chủ quan khi cầm lái, dẫn tới hậu quả đau đớn.

Mới đây, một người đàn ông tên KF (sống ở Indonesia) đã lái xe đến trường mẫu giáo để đón con gái. Tuy nhiên, do mải mê xem điện thoại ở trước mặt, anh này không biết rằng con gái đang đứng ở đằng trước xe và vô tình cán vào chính con gái. Bé gái 4 tuổi sau đó được tìm thấy phía dưới lốp xe bên phải và bé đã đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Ông bố KF đã quá chú tâm đến điện thoại mà không để ý rằng mình đã cán phải con gái của mình.

Đại diện Cảnh sát Khu vực Đông Java, ông Frans Barung Mangera nói rằng cảnh sát đã bắt giữ KF để điều tra vì tội ngộ sát. Ông nói thêm rằng KF có thể bị buộc tội theo Điều 359 của Bộ luật hình sự KUHP vì tội ngộ sát và có thể sẽ phải lĩnh mức án 5 năm tù.

Vụ tai nạn của bé gái 4 tuổi là bài học đắt giá dành cho ông bố KF cũng như những người thường xuyên sử dụng điện thoại khi lái xe.

Gia đình nạn nhân vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào vì hiện tại họ đang quá sốc và đau buồn.

Cảnh sát Indonesia đã treo tấm biển đề nghị mọi người chú tâm vào đường đi thay vì các ứng dụng trên điện thoại khi tham gia giao thông.

Sau vụ tai nạn, cảnh sát giao thông Indonesia hiện đang triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức của người dân để giúp người dân hiểu rõ hơn về mối nguy hại của việc sử dụng điện thoại trong khi lái xe.

Quỳnh Trang/Theo Thecoverage

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/vua-lai-xe-vua-xem-dien-thoai-nguoi-bo-vo-tinh-gay-giet-chet-con-gai-minh-20180802134502718.htm