Vừa giữ biển, vừa đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển cũng khó khăn, gian khổ không kém trên đất liền, do các đối tượng vi phạm thường lợi dụng địa bàn rộng, thời tiết phức tạp, các lực lượng chức năng còn mỏng... để thực hiện hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, những chiêu thức đó đều bị lực lượng thực thi pháp luật Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 nắm rõ và kiên quyết xử lý.

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện nhiệm vụ quản lý một vùng biển rộng, phạm vi trải dài khoảng 763km, chạy qua 10 tỉnh, thành phố ven biển, từ cửa sông Bắc Luân (tỉnh Quảng Ninh) đến đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị). Trên vùng biển này có hàng nghìn đảo ven bờ, nhiều cảng biển lớn, nhỏ. Bên cạnh điều kiện tự nhiên thuận lợi cho hoạt động giao thương, phát triển kinh tế của đất nước. Đây cũng chính là môi trường mà các đối tượng tội phạm, vi phạm lợi dụng tiến hành các hoạt động làm ăn phi pháp. Thế nên vùng biển này luôn được xác định là vùng biển "nóng" về an ninh trật tự, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng giả, hàng trốn thuế trên biển... Những hoạt động phi pháp nêu trên đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới an ninh trật tự, an toàn trên các tuyến biển của Việt Nam, tác động tiêu cực tới giá cả thị trường cũng như quyền lợi tiêu dùng của nhân dân.

 Lực lượng của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tạm giữ các đối tượng buôn lậu qua đường biển.

Lực lượng của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tạm giữ các đối tượng buôn lậu qua đường biển.

Chấp hành nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của trên mà trực tiếp là Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lãnh đạo, chỉ huy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị cần phải hoàn thành tốt. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, Đảng ủy vùng đã kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa thường xuyên, vừa mở các đợt cao điểm. Vùng cũng tăng cường giáo dục nêu cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không để bị mua chuộc bởi các đối tượng vi phạm, giữ vững phẩm chất, đạo đức của người chiến sĩ Cảnh sát biển. Mặt khác, vùng triển khai cho các phòng thuộc khối pháp luật xây dựng kế hoạch cụ thể, rà soát, nắm chắc những khu vực, địa bàn trọng điểm, tìm hiểu rõ các thủ đoạn và quy luật hoạt động của tội phạm để xây dựng phương án đấu tranh. Tăng cường công tác huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tốt sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm. BTL vùng cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như công an, hải quan, Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Với tinh thần tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, giai đoạn 2015-2020, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành kiểm tra kiểm soát gần 2.460 tàu, xử phạt tàu vi phạm hành chính hơn 2.060 tàu; tiếp nhận, điều tra xác minh xử lý 110 vụ việc. Tổng số tiền xử phạt vi phạm và giá trị tang vật xử lý hơn 81 tỷ đồng; an ninh trên vùng biển do đơn vị đảm nhận được kiểm soát tốt, góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các đơn vị thuộc vùng đã tuyên truyền, yêu cầu gần 3.950 lượt tàu nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép ra khỏi vùng biển của Việt Nam; ghi số hiệu 1.380 tàu, lập biên bản, phóng thích 192 tàu để phục vụ cho công tác đấu tranh gìn giữ chủ quyền biển, đảo.

Những kết quả trong công tác thực thi pháp luật mà BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã đạt được thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, sự chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của Đảng ủy, Bộ tư lệnh vùng nhằm tạo ra cơ sở vững chắc, để đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý an ninh, duy trì trật tự an toàn, sự bình yên trên một vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Bài và ảnh: MẠNH THƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vua-giu-bien-vua-dau-tranh-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-629381