Vừa giỏi kinh doanh, vừa giỏi phong trào

Với vai trò Chủ tịch Công đoàn Công ty Siêu thị BigC Thăng Long, ông Bẩy cùng Ban chấp hành công đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Bẩy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siêu thị BigC Thăng Long

Ông Nguyễn Văn Bẩy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siêu thị BigC Thăng Long

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siêu thị BigC Thăng Long (Công ty Siêu thị BigC Thăng Long) có vốn đầu tư nước ngoài giữa Tập đoàn Central Group Việt Nam của Thái Lan với Công ty Thăng Long GTC thuộc Tổng công ty du lịch Hà Nội.

Hiện nay công ty có 1268 cán bộ công nhân viên tham gia lao động sản xuất tại 6 đơn vị nằm trên 6 quận của thành phố Hà Nội, doanh thu hàng năm đạt hàng trăm ngàn tỷ đồng. Mức thu nhập trung bình của cán bộ, nhân viên hàng tháng từ 6 đến 6,5 triệu. Có được kết quả đáng tự hào như vậy là có sự đóng góp không nhỏ của Công đoàn công ty, trong đó phải kể đến ông Nguyễn Văn Bẩy - Chủ tịch Công đoàn công ty.

Với vai trò Chủ tịch Công đoàn Công ty Siêu thị BigC Thăng Long, ông Bẩy cùng Ban chấp hành công đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả. Hàng năm tổ chức cho cán bộ, nhân viên tham gia phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tiết kiệm chi phí, giỏi việc nước đảm việc nhà…

Được sự ủng hộ của ban lãnh đạo đơn vị, nhằm khuyến khích cán bộ, nhân viên sau giờ làm việc tích cực rèn luyện văn hóa thể thao, tăng sức khỏe phục vụ cho công việc, ông Bẩy đã cùng Ban chấp hành công đoàn có sáng kiến tổ chức cuộc thi tiếng hát công đoàn viên mỗi năm một lần và giải bóng đá mở rộng mỗi năm 2 lần cho cán bộ nhân viên của 6 công đoàn bộ phận tham gia. Chương trình hoạt động đều đặn từ năm 2013, đến nay đã tạo thành phong trào sôi nổi, cuốn hút đông đảo người lao động tham gia.

Bên cạnh đó, ông Bẩy còn được Ban Giám đốc giao cho phụ trách quầy hàng hóa mỹ phẩm. Ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt với đội ngũ nhân viên thực hiện nghiêm các quy trình bảo quản hàng hóa, có tinh thần thái độ phục vụ khách hàng tốt. Từ năm 2016 - 2018 doanh số của quầy hàng luôn đảm bảo theo yêu cầu, được Ban Giám đốc đánh giá cao và được bình bầu là trưởng quầy hàng xuất sắc hàng năm.

Vũ Quế

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/vua-gioi-kinh-doanh-vua-gioi-phong-trao-94567.html