Vừa được cho ra viện, bệnh nhân Trung Quốc chết vì Covid-19

Bệnh nhân 36 tuổi ở Vũ Hán chết vì Covid-19 chỉ 5 ngày sau khi được cho ra viện.

Theo giấy chứng tử của Ủy ban Y tế Vũ Hán, ông Li Liang chết vì Covid-19. Ngoài ra còn có các triệu chứng nghẽn và suy đường hô hấp.

Ngày 12/2, Li Liang được đưa vào bệnh viện điều trị dành cho các bệnh nhân nhiễm nCoV có triệu chứng nhẹ và không nguy kịch. Hai tuần sau, người đàn ông Trung Quốc này xuất viện và được hướng dẫn tự cách ly 14 ngày trong khách sạn.

Tới 2/3, Li Liang ốm nặng và được đưa trở lại bệnh viện. Chiều cùng ngày, anh qua đời.

Bà Mei, vợ ông Li Liang kể rằng, chồng bà cảm thấy không khỏe sau 2 ngày rời khỏi bệnh viện. "Miệng ông ấy khô và bụng đầy hơi", bà Mei cho biết.

Tình nguyện viên đưa một phụ nữ mang thai vào Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Vũ Hán để xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tình nguyện viên đưa một phụ nữ mang thai vào Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Vũ Hán để xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ngày 4/3, bệnh viện Fangcang, nơi Li được điều trị, gửi thông báo khẩn cấp đồng thời cho biết đã có thêm trường hợp bệnh nhân ra viện, nhưng phải quay lại vì tái nhiễm Covid-19.

Bệnh viện sẽ bắt đầu xét nghiệm kháng thể trên tất cả các bệnh nhân trước khi cho xuất viện vào ngày 5/3, để đảm bảo họ đã phục hồi hoàn toàn.

Ngày 5/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 139 người mắc bệnh, 31 ca chết người mới do Covid-19. Số ca mắc bệnh gia tăng so với 119 ca ngày hôm trước. Trong số người mắc mới, 134 ca xuất hiện ở trung tâm dịch Hồ Bắc.

Tổng cộng, 80.409 người nhiễm bệnh ở Trung Quốc, 3.012 người thiệt mạng.

Video: Nhường giường cho bệnh nhân, nữ y tá tự cách ly ở nhà 14 ngày

Phương Anh (Nguồn: South China Morning Post)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/benh-nhan-trung-quoc-vua-duoc-chua-khoi-lai-chet-vi-covid-19-ar531463.html