'Vua dội bom' Atalanta

Ở trận đấu sớm vòng 33 Serie A diễn ra đêm 14-7, Atalanta thắng Brescia tới 6-2, trong đó có hatrrick đầu tiên của cựu cầu thủ Chelsea là Mario Pasalic. Chiến thắng đủ giúp cho thầy trò Gian Piero Gasperini tạm quên đi trận hòa đáng tiếc 2-2 với Juventus vì 2 quả phạt đền oan nghiệt. Điều vui nhất với HLV 62 tuổi này là hàng công của Atalanta duy trì được sức mạnh vượt trội ở Serie A. Atalanta dẫn đầu về hàng công với 77 bàn thắng sau 38 trận đấu ở mùa giải trước, hơn ĐKVĐ Juventus 7 bàn. Lần này, đội bóng của ông Gasperini đã có 93 bàn thắng sau 33 vòng đấu, hơn Juventus tới 26 bàn thắng.

Atalanta lại trút mưa bàn thắng ở Serie A.

Atalanta lại trút mưa bàn thắng ở Serie A.

"Như vậy có tuyệt vời? Quá tuyệt vời đi chứ. Mùa giải năm trước chúng tôi đã có hàng công số một Serie A thì mùa này chúng tôi vượt qua được chính mình", ông Gasperini nói với hãng tin Sky Sports sau trận thắng Brescia bởi vì kể từ khi ông sinh ra năm 1958 tới nay chưa đội bóng nào có thành tích ghi bàn tốt như đội Atalanta của ông bây giờ.

Cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Atalanta là Luis Muriel khi có 17 bàn thắng ở Serie A 2019-2020. Con số này quá thấp so với Immobile (Lazio) dẫn đầu danh sách ghi bàn Serie A mùa giải này với 29 lần lập công hay Cristiano Ronaldo (Juventus) có 28 bàn thắng. Tuy nhiên, sức mạnh của Atalanta là sự đồng đều và đoàn kết. Bên cạnh Muriel, ông Gasperini có Zapata 16 bàn và Ilicic 15 bàn. Atalanta còn 5 vòng đấu nữa để có thể phá vỡ kỷ lục mà Torino lập được từ hồi mùa giải 1947-1948 với 105 bàn thắng, nghĩa là các học trò của ông Gasperini cần ít nhất 12 bàn trong 5 trận còn lại. Cơ hội rất lớn bởi vì trong 5 trận đấu gần đây, Atalanta có cả thảy 13 bàn thắng. HLV 62 tuổi cũng đã cho Muriel và Ilicic nghỉ ngơi hoàn toàn ở trận thắng Brescia.

Ông Gasperini cho biết, Atalanta mùa này có nhiều mục tiêu phải chiến đấu. Họ đã lọt vào top tư mùa giải trước và "tồn tại" ở Champions League cho tới thời điểm này. Atalanta sẽ đá với PSG ở tứ kết Champions League vào ngày 12-8 tới. Ông nói thêm là Atalanta không quá quan trọng vị trí thứ 2 hay 3 hay 4 ở Serie A bởi những vị trí ấy đều có suất dự Champions League nhưng vẫn nỗ lực duy trì phong độ hiện tại. Atalanta rất sẵn sàng cho trận đấu với PSG bởi chơi tại Champions League giúp cho đội bóng thăng tiến tốt hơn.

PSG không chơi bóng chính thức từ giữa tháng 3 tới nay vì Ligue 1 đã chấm dứt sớm mùa giải nhưng đội bóng thủ đô Paris sẽ đá hai trận chung kết Cúp Quốc gia và League Cup vào cuối tháng 7. Ông Gasperini nói thêm là không hề nghiên cứu lối chơi của Neymar và Kylian Mbappe bởi đề cao lối chơi tập thể và yếu tố chiến thuật. Nhà cầm quân 62 tuổi có lý do để tự tin khi thực tế cho thấy Atalanta đang có lối chơi tập thể đoàn kết, tạo ra sức mạnh tấn công số một Serie A. Hơn nữa, HLV của Hellas Verona là Ivan Juric cho biết rất nhiều đội bóng ở Ý cũng như châu Âu đang bắt chước ý tưởng chiến thuật của Gasperini.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_228074_-vua-doi-bom-atalanta.aspx