Vừa đi làm về, người đàn ông bị chém lìa chân

Chiều 30-11, Bệnh viện Quân y 175 TP HCM cho biết vừa phẫu thuật cứu một người đàn ông bị chém lìa chân nghiêm trọng.

Bệnh nhân ông là L.V.Đ (50 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước). Trước đó, trưa 28-11, ông Đ. vừa đi làm về thì bị hai thanh niên đi xe gắn máy đến trước cổng nhà chém rồi bỏ đi.

Ông Đ. được hàng xóm đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trước khi chuyển cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 chiều cùng ngày trong tình trạng mặt xanh nhợt, chân trái tím tái và đứt gần lìa 1/3 cẳng chân, 2 xương cẳng chân gãy hở.

Bệnh nhân được cứu qua nguy kịch

Bệnh nhân được cứu qua nguy kịch

Tại đây, các bác sĩ kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện chạy đua với thời gian để giữ lại chân cho bệnh nhân.

Theo BS Phạm Xuân Tuấn, Khoa Chi dưới Bệnh viện Quân Y 175, ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ cứu kịp chân bệnh nhân. Sức khỏe bệnh nhân hiện ổn định.

NGUYỄN THẠNH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/vua-di-lam-ve-nguoi-dan-ong-bi-chem-lia-chan-2020113018105586.htm