Romania bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi

Romania hôm qua (2/6) đã bắt đầu sử dụng vaccine Covid-19 cho thanh thiếu niên từ 12 - 15 tuổi sau khi Cơ quan Dược phẩm Châu Âu chấp thuận sử dụng vaccine Pfizer cho nhóm tuổi này vào tuần trước.

Người đứng đầu Ủy ban tiêm chủng quốc gia Hungary Valeriu Gheorghita cho biết, hơn 2.100 lịch hẹn đã được thực hiện trong ngày hôm qua. Theo ông Gheorghita, việc cho phép tiêm chủng đối với những người từ 12 - 15 tuổi sẽ mang lại một lợi thế quan trọng, đặc biệt là đối với trẻ em mắc các bệnh mãn tính hoặc các tình trạng sức khỏe tương tự khác. Tiêm chủng vẫn là cách an toàn và hiệu quả để trở lại bình thường. Tuy nhiên, ông Gheorghita cũng đề cập đến sự cần thiết phải mở rộng tiêm chủng cho các khu vực nông thôn, nơi việc tiêm chủng bị tụt hậu so với các khu vực thành thị.

Kể từ khi khởi động chiến dịch tiêm chủng, Romania đã cung cấp gần 8 triệu liều vaccine cho 19 triệu dân của mình. Ảnh: Reuters

Kể từ khi khởi động chiến dịch tiêm chủng, Romania đã cung cấp gần 8 triệu liều vaccine cho 19 triệu dân của mình. Ảnh: Reuters

Kể từ khi khởi động chiến dịch tiêm chủng, Romania đã cung cấp gần 8 triệu liều vaccine cho 19 triệu dân của mình. Tuy nhiên cho đến nay chỉ có 3,7 triệu người được tiêm đầy đủ.

Trong những tuần gần đây, số lượng liều vaccine được sử dụng hàng ngày ở Romania có xu hướng giảm mạnh, làm dấy lên lo ngại về tốc độ tiêm chủng tại quốc gia Đông Âu đã có hơn 30.000 trường hợp tử vong vì Covid-19./.

Nho Biền/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/romania-bat-dau-tiem-vaccine-covid-19-cho-tre-tu-12-den-15-tuoi-863218.vov