Vừa đào tạo, vừa sáng tác góp phần bảo tồn và phát triển nền mỹ thuật

Tiền thân là Trường Vẽ Gia Định (được thành lập năm 1913), Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh ngày nay được biết đến là trường đầu ngành về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực mỹ thuật, góp phần bảo tồn và phát triển nền mỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Để tiếp tục giữ vững thương hiệu, ngoài đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác nghệ thuật, nhà trường đã và đang tích cực tham gia vào các hoạt động phục vụ cộng đồng, mang cái đẹp đến với đời sống xã hội...

 Hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, sáng tác

Hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, sáng tác

Tạo môi trường học thuật, sáng tạo cho sinh viên

Điểm lại hoạt động của năm 2020, một năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, PGS.TS Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống nội bộ đoàn kết thống nhất, nên trong năm 2020, Đảng bộ nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Đầu tiên là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đơn vị được Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, với kết quả bầu đạt tỷ lệ tuyệt đối. Đại hội đã thảo luận, biểu quyết nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng cho cả nhiệm kỳ.

Cùng đó, ngoài việc hội đồng nhà trường được kiện toàn làm tiền đề quan trọng cho mọi hoạt động của nhà trường, trong năm 2020, Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương mở thêm chuyên ngành đào tạo mới hệ thạc sĩ, đó là Mỹ thuật ứng dụng (cùng với 2 chuyên ngành hiện có là Mỹ thuật tạo hình, Lý luận và Lịch sử mỹ thuật) nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp... Hiện nay, nhà trường tổ chức đào tạo hệ đại học (với 6 chuyên ngành), thạc sĩ (3 chuyên ngành) và tiến sĩ (1 chuyên ngành).

Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM ngày nay được biết đến là trường đầu ngành về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực mỹ thuật.

Trong năm qua, trường đã huy động được đông đảo giảng viên, sinh viên nhà trường tham gia hưởng ứng Giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

“Nếu như trước đây việc tham gia hưởng ứng chỉ có trong đội ngũ giảng viên (với khoảng 50 tác phẩm), thì trong năm 2020 nhà trường đã phát động rộng rãi trong lực lượng sinh viên. Kết quả là đã có hơn 200 tác phẩm mỹ thuật của các em hưởng ứng tham gia. Bằng nhiều hình thức thể hiện, các em đã thể hiện tình cảm yêu kính Bác Hồ rất sinh động, rất thật. Qua đó cũng đã tạo môi trường học thuật, không khí sáng tác, sự gắn bó về chuyên môn trong cán bộ, giảng viên và các em sinh viên” - PGS.TS Nguyễn Văn Minh chia sẻ.

Chú trọng định hướng tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cho sinh viên

Đảng bộ và Ban Giám hiệu Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ định hướng, nâng cao nhận thức tư tưởng cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, liên tục.0

“Quan điểm của chúng tôi là không vội vàng, mà việc định hướng tư tưởng, thẩm mỹ, những đức tính tốt đẹp cho sinh viên phải là một quá trình. Chủ trương của trường là chất lượng chứ không làm qua loa, cứng nhắc.” - PGS.TS Nguyễn Văn Minh khẳng định và cho biết, ngoài thường xuyên phổ biến về pháp luật, tình hình biển đảo, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về Luật Giáo dục... nhà trường còn chủ động lồng ghép các hoạt động thuộc về chuyên môn. Cùng với việc mời diễn giả nói chuyện, chiếu phim tư liệu về các nội dung trên thì trường còn yêu cầu các em tham gia sáng tác về một chủ đề nào đó mà các em tâm đắc. Điều này đã tạo hứng khởi trong sinh viên và đem lại kết quả rất tích cực. Từ các hoạt động đó, nhà trường dần định hướng cho sinh viên có tinh thần phục vụ cộng đồng, phấn đấu học tập để trở thành người nghệ sĩ có ích cho xã hội.

Thông qua hoạt động sáng tác, triển lãm, các nghệ sĩ và sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM góp phần tuyền cảm hứng cho công chúng.

Ngoài nhiệm vụ quan trọng là đào tạo những tài năng trong lĩnh vực điêu khắc, hội họa, đồ họa phục vụ cho xã hội, Trường còn đặc biệt chú trọng rèn luyện nhân cách, đạo đức, cái tâm của nghề cho sinh viên, học viên. Để tạo điều kiện, môi trường cho nghệ sĩ, sinh viên thể hiện khả năng của mình, đồng thời thực hiện nhiệm vụ phục vụ xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, Trường ĐH Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh (thông qua Trung tâm Mỹ thuật ứng dụng) chủ động hợp tác, tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội, đặc biệt là tham gia sáng tác các công trình mỹ thuật phục vụ xã hội. Trong thời gian qua, trường đã thực hiện tư vấn, thiết kế, tổ chức sáng tác mẫu phác thảo và thi công các công trình mỹ thuật như: Tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, trưng bày bảo tàng, phòng truyền thống, sa bàn, hộp hình, trang trí nội - ngoại thất và các loại hình trang trí khác do các tác giả trong và ngoài trường sáng tác. Nhiều công trình nghệ thuật hoành tráng được thầy trò của trường dựng lên ở khắp các tỉnh Nam bộ, Trung bộ. Các công trình sau khi hoàn thành đã nhận được sự tin tưởng từ đối tác, đánh giá cao của giới chuyên môi cũng như từ công chúng.

Đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định cho rằng, Đảng bộ Trường ĐH Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác nghệ thuật. Với quyết tâm chính trị cao, nội bộ đoàn kết thống nhất, đồng thuận, phát huy được đội ngũ nghệ sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giữ vững thương hiệu của Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín về mỹ thuật hàn lâm, mỹ thuật ứng dụng ở khu vực phía Nam và trong cả nước.

“Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là phải ra sức phấn đấu để giữ vững và phát huy được truyền thống tốt đẹp của trường, bảo tồn và phát huy tốt truyền thống nghệ thuật dân tộc, xây dựng Trường có thương hiệu, uy tín và chất lượng trong thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển” - đồng chí Lương Văn Nhiền gửi gắm.

Công tác tạo nguồn phát triển Đảng được thực hiện mọi lúc, mọi nơi

Tâm đắc trong công tác phát triển Đảng và luôn thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Văn Minh thừa nhận chưa phát triển được đảng viên mới là sinh viên. Lý do, theo PGS.TS Nguyễn Văn Minh là quá trình rèn luyện phấn đấu của sinh viên khi đã “chín muồi” thì các em cũng sắp tốt nghiệp ra trường, do đó không kịp thực hiện các khâu theo quy trình kết nạp.

Từ năm 2021, trường đã bồi dưỡng, tạo nguồn được 2 sinh viên và đang tiến hành các bước để kết nạp Đảng cho các em. Với đặc thù của một trường nghệ thuật, công tác tạo nguồn để bồi dưỡng kết nạp Đảng tại trường cũng không bó hẹp trong môi trường học tập mà còn thông qua các hoạt động sáng tạo, sáng tác các tác phẩm điêu khắc, hội họa, tuyền cảm hứng cho công chúng, cho xã hội, thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với xã hội, với đất nước.

Bài và ảnh: Song Hương

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/vua-dao-tao-vua-sang-tac-gop-phan-bao-ton-va-phat-trien-nen-my-thuat-576784.html