'Vua cờ' Carlsen tranh vô địch Speed Chess cùng Nakamura

Kỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Maxime Vachier-Lagrave với chiến thắng 17-9 ở bán kết rạng sáng 17/12 (giờ Hà Nội).

Carlsen khởi đầu mạnh mẽ khi đánh phủ đầu đối thủ để tạo ưu thế ngay ván một. Thế trận cân bằng được duy trì đến nước 31, Vachier-Lagrave bất ngờ đẩy tốt lên e6. "Vua cờ" sau đó dâng cao vua lên Kc5 kết hợp với tượng ở Be2 nhằm ăn tốt của đối thủ.

Thế cờ ở tàn cuộc giúp mã trắng chiếu vua đồng thời tiếp tục có cơ hội ăn tốt đen ở Ng5. Với lợi thế hơn chất, Carlsen kết thúc ván đấu sau 46 nước đi, qua đó dẫn trước 1-0.

 Carlsen chiếm ưu thế ngay ván đầu.

Carlsen chiếm ưu thế ngay ván đầu.

Tuy nhiên, Vachier-Lagrave không phải kỳ thủ dễ bị bắt nạt khi cân bằng tỷ số chỉ sau 3 ván. Kỳ thủ Pháp cầm hòa Carlsen ở ván 2 và đánh bại "Vua cờ" ở ván 3 trong thế cầm đen đi sau.

Vachier-Lagrave khiến kỳ thủ số một thế giới dâng cao tượng trắng lên Bb5, sau đó sử dụng xe tấn công xuống Ra5 buộc Carlsen phải rút về. Kỳ thủ Pháp làm chủ cột c và ngay lập tức tấn công tốt trắng.

Carlsen ra sức phòng thủ nhưng quân mã của Vachier-Lagrave di chuyển ở những vị trí quá tốt. Sau 41 nước đi, ván đấu kết thúc với thế cờ ép vua trắng bằng xe tượng mã.

Tuy vậy, đó là tất cả những gì mà kỳ thủ số 2 của Pháp làm được. "Vua cờ" Carlsen bắt đầu tăng tốc ở 24 ván còn lại và chỉ để thua 2 trong số đó. Kỳ thủ Na Uy đánh bại đối thủ với tỷ số 6,5-2,5 ở thể loại cờ chớp 5+1, thắng 5-4 ở nội dung cờ chớp 3+1 và thắng 5,5-2,5 ở bullet 1+1.

Vượt qua Vachier-Lagrave, Carlsen sẽ đối đầu với đương kim vô địch Hikaru Nakamura (Mỹ) ở chung kết. Kỳ thủ Na Uy được kỳ vọng sẽ chặn đứng chuỗi vô địch liên tiếp 4 lần của Nakamura. Trong 5 trận chung kết trước, Nakamura chỉ để thua duy nhất vào năm 2017 trước "Vua cờ" Carlsen.

Speed Chess Championship 2022 thi đấu theo hình thức trực tuyến. Các kỳ thủ tham gia loại trực tiếp với 90 phút cờ chớp 5+1 (5 phút thi đấu với mỗi nước cộng thêm một giây), 60 phút cờ chớp 3+1 và 30 phút bullet 1+1. Mỗi ván thắng sẽ tích lũy 1 điểm, hòa 0,5 điểm và thua không có điểm.

Với sự đồng hành từ HDBank, cờ vua Việt Nam tự tin góp mặt ở các giải đấu cấp độ thế giới. Trong đó, đội tuyển cờ vua Việt Nam hiện đạt thành tích cao nhất lịch sử thi đấu bộ môn này trên đấu trường quốc tế như hạng 10 chung cuộc và giành HCV cá nhân bàn hai tại Olympiad 2018.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vua-co-carlsen-tranh-vo-dich-speed-chess-cung-nakamura-post1385650.html