Vua bộ tộc Nelson Mandela được ân xá sau 4 năm tù

Vị vua của tộc người là xuất thân của cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela được ra tù trước thời hạn hôm 23/12, cùng hơn 14.600 tù nhân khác được 'giảm án đặc biệt'.

Buyelekhaya Dalindyebo, 55 tuổi, là vua của AbaThembu, một sắc dân thuộc tộc người Xhosa, theo AFP. Ông Mandela, lãnh đạo cách mạng, tổng thống dân cử đầu tiên của Nam Phi, là thành viên nổi bật nhất của bộ lạc này.

Bị giam giữ từ năm 2015, ông Dalindyebo vốn đang thi hành án tù 12 năm tại Trung tâm Cải huấn Đông London ở phía tây nam Nam Phi vì tội phóng hỏa, bắt cóc và tấn công.

"Bản án đối với vua Dalindyebo đã được giảm 12 tháng", phát ngôn viên của Bộ Tư pháp, Chrispin Phiri, nói với AFP. "Ngoài ra, ông ấy đã đủ điều kiện để được ra tù trước hạn từ tháng 10".

Buyelekhaya Dalindyebo là vua của bộ lạc AbaThembu. Ảnh: The Citizen.

Buyelekhaya Dalindyebo là vua của bộ lạc AbaThembu. Ảnh: The Citizen.

Năm 2009, nhà vua bị kết án về tội ngộ sát, phóng hỏa và tấn công với các hành vi phạm pháp hơn hai thập kỷ trước đó.

Ông bị tuyên án 15 năm vào năm 2009, nhưng vào tháng 10/2015, Tòa án Tối cao Nam Phi đã xóa bỏ tội ngộ sát và giảm án xuống còn 12 năm.

Vị vua 55 tuổi đã bị tuyên có tội với hành vi đốt những nơi ở của một số thần dân của ông ta cũng như một số người thuê nhà chống lại việc đuổi đi.

Ông cũng bị kết tội công khai tấn công ba thanh niên trước đó đã bị tay sai của nhà vua đánh đập dã man, cũng như bắt cóc vợ và con của một trong những đối tượng mà ông coi là bất đồng chính kiến

Tuần trước, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố ông quyết định giảm án đặc biệt cho các tù nhân và người đủ điều kiện ra tù trước hạn.

Hơn 14.600 tù nhân được cơ quan chức năng giám sát kỹ lưỡng và tuân theo các tiêu chí nghiêm ngặt, bao gồm hành vi tốt và tham vấn với cộng đồng nơi tù nhân thực hiện hành vi phạm tội.

Trong nỗ lực giảm sự quá tải ở các nhà tù, các tù nhân đang thụ án vì không đủ khả năng trả tiền phạt cũng được tha. Tuy nhiên, người phạm tội tình dục không được xem xét.

Các vị vua không có quyền lực thực sự ở Nam Phi hiện đại, nhưng vẫn được hàng triệu người xem trọng. Họ được hiến pháp công nhận là các lãnh đạo truyền thống và được nhận trợ cấp của chính phủ.

Hiến pháp Nam Phi trao cho tổng thống quyền ân xá hoặc hoãn thi hành án với tội phạm, cũng như miễn trừ cho họ bất kỳ khoản tiền phạt và hình thức tịch thu tài sản nào.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vua-bo-toc-nelson-mandela-duoc-an-xa-sau-4-nam-tu-post1028555.html