'Vua' bình luận bóng đá Đình Khải: ĐT Việt Nam sẽ đòi nợ 'Hổ Malay' tại AFF Cup 2018

'Vua' bình luận bóng đá Đình Khải cho rằng: 'Trận chung kết AFF Cup 2018 chắc chắn Malaysia sẽ tận dụng 'dàn hỏa lực' để tấn công Việt Nam. Thế nhưng, tôi tin vào sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo. Chu kỳ 10 năm sẽ đến với đội tuyển Việt Nam'.

Đánh bại Philippines trên sân vận động Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang-seo tiến thẳng vào chung kết AFF Cup 2018. Trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil. Trước trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam vào ngày 11/12 tại Malaysia, “vua” bình luận bóng đá Đình Khải đã có những chia sẻ và phân tích khá sắc.

Ông Khải cho biết: “Chúng ta nhìn thấy rất rõ, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đang ổn định và từng bước tiến lên. Cả vòng loại của giải AFF Cup 2018, các cầu thủ thi đấu rất tốt từ sân nhà đến sân khách.

Trong đó, thủ môn Đặng Văn Lâm vững chắc trong khung thành, mới để thủng lưới 2 bàn. Hàng tiền vệ, tiền đạo tương đối tốt. Xuất sắc hơn nữa có thể nhắc tới Anh Đức, Văn Đức, Công Phượng, Quang Hải… Đặc biệt là Quang Hải, dù được “chăm sóc” khá kỹ nhưng cầu thủ này vẫn phát huy hết vai trò của mình trong từng trận đấu. Tôi rất tin tưởng vào sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo, ông Park biết giữ và kìm nén để có thể tấn công khi cần thiết và phòng thủ chắc chắn.

Với Malaysia ở vòng bảng chúng ta đã thi đấu với họ trên sân Mỹ Đình và thắng 2-0. Nhưng Malaysia là đối thủ mạnh, không thể chủ quan được, họ thi đấu tương đối tốt và đặc biệt là về mặt thể lực”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ giải quyết trận chung kết AFF trên sân vận động Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam sẽ giải quyết trận chung kết AFF trên sân vận động Mỹ Đình.

“Vua” bình luận bóng đá Đình Khải cũng phân tích thêm, trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil. Được biết đây là sân vận động chứa hơn 80 nghìn khán giả, chính vì thế họ sẽ rất hùng hổ cả về tinh thần lẫn lối chơi. Nhưng có một điều rất hay cho đội tuyển Việt Nam, chúng ta còn lượt về ngày 15 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây sẽ là một lợi thế lớn. Ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam cố gắng để có được bàn thắng thì tốt, nếu không thì hòa, đừng để thủng lưới.

Gặp Malaysia ở trận chung kết khiến không ít người cảm thấy bất an khi chúng ta chưa từng thua đối thủ ở vòng bảng nhưng các thế hệ đội tuyển quốc gia Việt Nam luôn thất thế tại bán kết khi đối đầu Malaysia. Và mỗi khi nhắc đến biệt danh “Hổ Malay”, người hâm mộ Việt Nam thường nghĩ đây là món nợ khó đòi.

Với lo ngại này, bình luận viên bóng đá Đình Khải cho rằng: “Chúng ta không nên quá nặng về “dớp” với Malaysia vì trình độ mỗi năm mỗi kỳ là khác nhau. Ở đây, chúng ta phải nhìn vào tổng thể đội tuyển Việt Nam từ trận đấu đầu tiên đến giờ, họ đá càng sắc, phòng ngự chắc chắn. Chúng ta nên tin vào sự nhìn nhận và chỉ đạo của ông Park. Vị HLV này biết thế nào là đúng, biết phối hợp đội hình tương đối tốt. Chu kỳ 10 năm sẽ được lặp lại, quá trình đội tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay có từng bước đi vững chắc, có thể tin được”.

Xem Audio: "Vua" bình luận bóng đá Đình Khải nhận định về trận chung kết AFF Cup 2018:

Mai Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vua-binh-luan-bong-da-dinh-khai-dt-viet-nam-se-doi-no-ho-malay-tai-aff-cup-2018-a413901.html