'Vua bánh mì' tập 22: Nguyện đụng mặt Gia Bảo, quỳ van xin được gặp Vinh

Thấy Nguyện đến tìm người có hình xăm chong chóng, Quốc Vinh vì cho rằng Dung đã bỏ mạng nên không dám lên tiếng là diễn biến mới của 'Vua bánh mì' tập 22.

Nguyện đụng mặt Gia Bảo, quỳ xuống van xin được gặp Vinh:

Trong tập 21 phim "Vua bánh mì", sau khi minh oan được cho anh Hưng, Nguyện (Quốc Huy) với những manh mối thu thập được đã tiếp tục hành trình tìm mẹ. Sau hơn 7 năm lưu lạc, Nguyện cuối cùng cũng biết được Vinh chong chóng hiện đang làm việc tại tiệm bánh lâu năm - tiệm Vua bánh mì.

Nguyện kiệt sức trên đường tìm đến tiệm Vua bánh mì.

Nguyện kiệt sức trên đường tìm đến tiệm Vua bánh mì.

Trong cuộc quyết chiến với một nhóm giang hồ, Nguyện mình đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng tìm đến tiệm bánh ngay trong đêm. Tuy nhiên vì quá kiệt sức, anh đã bị bất tỉnh khi chỉ còn cách tiệm vài bước chân. Tại đây, Nguyện được My (Ngọc Thảo) - một nhân viên của tiệm và Vinh phát hiện, đưa cậu đến bệnh viện.

Tỉnh lại sau cơn mê man, Nguyện bất ngờ nhìn thấy Vinh cùng với hình xăm chong chóng trên tay đang di chuyển ở bên ngoài phòng bệnh liền lập tức đuổi theo. Vinh và My đi xe máy, về cơ bản Nguyện không thể đuổi kịp được. Bị mất dấu bọn họ, Nguyện quyết tâm tìm đến tiệm Vua bánh mì.

Nguyện đuổi theo chiếc xe máy chở My và Vinh chong chóng.

Bị đuổi khỏi tiệm, Nguyện quỳ xuống van xin ông Mừng cho gặp Vinh.

Vừa đến nơi, Nguyện hùng hổ xông vào tiệm bánh để kiếm Vinh chong chóng. Bệnh tật vẫn chưa lành, Nguyện nhanh chóng bị ông Mừng (NSƯT Hữu Châu) - bố của My khống chế. Bị đuổi khỏi tiệm bánh, Nguyện quỳ xuống van xin ông Mừng, nhưng điều này không thay đổi được quyết định của ông.

Mặt khác, ông Mừng lúc này đã nhận ra người mà Nguyện đang tìm chính là Quốc Vinh - nhân viên của tiệm bánh nhưng cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Quốc Vinh nghe đến tên hình xăm của mình liền chột dạ nhưng không dám lên tiếng. Vinh cho rằng đêm đó Dung (Nhật Kim Anh) đã bỏ mạng tại dòng sông nên không thoát khỏi cảm giác tội lỗi.

Thụy Kha luôn ước mơ được thừa kế công ty của Đạt.

Gia Bảo đụng mặt Hữu Nguyện tại tiệm bánh nhưng không nhận ra sau nhau hơn 12 năm lưu lạc.

Khuê trách móc Đạt vì quá lạnh nhạt với mình và con trai.

Chị cả Thụy Kha (Phi Huyền Trang) lúc này đã là một nhân viên đắc lực của Đạt (Cao Minh Đạt). Thụy Kha vì muốn tiếp quản tập đoàn Thành Phát nên không ngại nhúng tay vào những việc không thuộc thẩm quyền của mình. Điều này đã làm cho Đạt không hài lòng.

Trong khi đó, Gia Bảo (Bạch Công Khanh) vì chưa sẵn sàng với việc tham gia vào tập đoàn Thành Phát nên đã chọn cách trốn ra nước ngoài du học. Trên thực tế, cậu đã sớm bỏ học và trở về Việt Nam, tìm đến tiệm Vua bánh mì để tham gia cuộc thi làm bánh. Từ đây, những cuộc gặp mặt giữa Nguyện và Gia Bảo ngày càng nhiều.

Biết tin Gia Bảo bỏ học, Khuê (Thân Thúy Hà) không khỏi lo lắng, tìm đến Tài (Trương Minh Quốc Thái) để bàn cách kiếm con trai. Mặt khác, trở về sau chuyến du lịch dài ngày, thái độ lạnh nhạt của Đạt khiến cho Khuê vô cùng tức giận. Trước tình hình này, Đạt chỉ biết xin lỗi với lý do công việc quá bận bịu.

Hùng Cường

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/vua-banh-mi-tap-22-nguyen-dung-mat-gia-bao-quy-xuong-van-xin-duoc-gap-vinh-681861.html