Vừa 'ăn miếng trả miếng' nhau, Trung Quốc lại phản đối leo thang xung đột với Mỹ

Ngày 26/8, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Phó Thủ tướng nước này Lưu Hạc khẳng định rằng, Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết tranh cãi thương mại với Mỹ thông qua các cuộc đàm phán bình tĩnh và kiên quyết phản đối leo thang cuộc xung đột này.

Vừa 'ăn miếng trả miếng' nhau, Trung Quốc lại phản đối leo thang xung đột với Mỹ. (Nguồn: Pakistan Today)

Ông Lưu Hạc, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc, đã đưa ra phát biểu trên tại một hội thảo công nghệ ở Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc.

Ông này đưa ra bình luận trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần qua công bố áp thuế bổ sung 5% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá khoảng 550 tỷ USD - động thái ăn miếng trả miếng mới nhất này được công bố chỉ vài giờ sau Trung Quốc đưa ra mức thuế trả đũa đối với các sản phẩm của Mỹ trị giá 75 tỷ USD.

Trong khi đó, tại phiên giao dịch sáng nay (26/8) ở thị trường châu Á, đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc đã xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm qua, được giao dịch ở mức 7,14 NDT đổi được 1 USD.

PV.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vua-an-mieng-tra-mieng-nhau-trung-quoc-lai-phan-doi-leo-thang-xung-dot-voi-my-100013.html