Vụ xương người bị đốt cháy trong nghĩa trang: Nạn nhân chết khoảng 2 - 3 tháng trước

Công an xác định nạn nhân chết từ 2-3 tháng trước ở nơi khác, sau đó thi thể bị mang đến nghĩa địa trên để đốt. Những phần xương này được quấn trong nhiều lớp nilong, đốt bằng củi được chuẩn bị sẵn.

Liên quan đến vụ việc người dân phát hiện một số phần xương người bị đốt ở khu vực nghĩa địa trên địa bàn huyện Củ Chi (TP HCM), Công an huyện này vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra.

Theo VTC News, ngày 4/12, Công an TP HCM cho biết, CQĐT nghi vấn đây là vụ giết người rồi đốt xác phi tang. Việc xác minh lai lịch nạn nhân đang được tiến hành.

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân chết từ 2-3 tháng trước ở nơi khác, sau đó thi thể bị mang đến nghĩa địa trên để đốt. Những phần xương này được quấn trong nhiều lớp nilong, đốt bằng củi được chuẩn bị sẵn.

Hiện trường phát hiện xương người. Ảnh: Tiền Phong.

Hiện trường phát hiện xương người. Ảnh: Tiền Phong.

Như tin đã đưa, khoảng 9h ngày 2/12, một người dân trong lúc đi cắt cỏ gần nghĩa địa trên đường Nguyễn Thị Nếp, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi thấy nhiều bộ phận giống xương người cháy dở trên đống tro tàn nên báo công an.

Công an xã Tân Thạnh Đông đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo với Công an huyện Củ Chi. Công an TP sau đó cũng có mặt điều tra vụ việc.

Hiện, công an đang xác định danh tính nạn nhân và người liên quan.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/vu-xuong-nguoi-bi-dot-chay-trong-nghia-trang-nan-nhan-chet-khoang-2-3-thang-truoc-286686.htm