Cuộc sống người dân Đắk Mil chật vật vì thiếu nước sinh hoạt

Thiếu nước sinh hoạt đang khiến cho cuộc sống của gần 500 hộ dân ở xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông bị đảo lộn.

Nhiều gia đình đã thuê người khoan giếng hàng chục triệu đồng nhưng vẫn không tìm thấy nguồn nước. Phản ánh của Tuấn Anh-Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên.

Một số hộ dân bỏ tiền khoan giếng tìm nguồn nước

Một số hộ dân bỏ tiền khoan giếng tìm nguồn nước

Hơn 1 tháng nay gia đình bà Trần Thị Bích Phượng cùng nhiều hộ ở thôn 5, xã Đắk R’la phải góp tiền mỗi ngày, mua cả ngàn lít nước về chia nhau vì các giếng đào đều khô cạn. Bà Phượng cho biết, tình trạng thiếu nước sinh hoạt khiến cuộc sống của bà con bị ảnh hưởng rất nhiều. Gia đình nào cũng phải cử người ở nhà túc trực để lấy nước.

Bà Phượng chia sẻ: “Người dân ở đây hầu hết đều thiếu nước và phải đi mua nước. Một ngày trung bình chúng tôi mua nước sạch sinh hoạt hết 1.500lít, nước phải mua chứ không có để sử dụng. Chúng tôi mong muốn các cấp làm sao hỗ trợ hoặc đưa về cho chúng tôi một nguồn nước sạch để người dân có nguồn nước sinh hoạt để người dân an tâm sinh sống”.

Không chỉ phải mua nước lọc về sinh hoạt, gia đình bà Phạm Thị Vân, ở thôn 3, xã Đắk R’la còn bỏ ra hàng chục triệu đồng thuê khoan giếng tìm nguồn nước. Bà Vân cho biết, gia đình nào may mắn mới khoan trúng mạch nước ngầm còn lại nhiều nhà khoan xuống cả trăm mét cũng không có nước.

Người dân góp tiền mua nước sinh hoạt

Bà Vân cho biết: “Khu vực này việc đào giếng gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình tôi đã bỏ 40 triệu đồng để khoan giếng tìm nguồn nước nhưng rất vất vả. Phải hai đến 3 ngày gia đình mới bơm được một bồn nước phục vụ sinh hoạt. Hiện gia đình tôi vẫn phải bỏ tiền mua nước bình về dùng cho sinh hoạt hằng ngày”.

Tương tự, tại thôn 2 của xã này hiện đã có 30 hộ đầu tư khoan giếng lấy nước sinh hoạt, thì 28 giếng không có nước. 3 giếng khoan được nhà nước đầu tư từ nhiều năm trước, cũng đã cạn hầu như hoàn toàn.

Theo rà soát của UBND xã Đắk R’la, toàn xã hiện có khoảng 500 hộ, với trên 1.500 nhân khẩu đang thiếu nước sinh hoạt thường xuyên, chủ yếu tập trung ở thôn 2, 3 và 5. Ông Ngô Quang Văn, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk R’la lý giải các thôn trong xã đều có địa hình cao, cách xa nguồn nước. Trong khi đó, cả xã chỉ có 1 công trình nước sạch tập trung ở thôn 7, nên không thể cung cấp đủ nước.

Ông Ngô Quang Văn nhấn mạnh: “Địa phương đã vận động bà con khắc phục khó khăn tiết kiệm nước, sử dụng hợp lý. Về mặt lâu dài địa bàn xã Đắk R’la thỗ nhưỡng đất việc khoan giếng sẽ không hiệu quả. Xã đã đề nghị tỉnh có giải pháp lâu dài là bơm nước sạch ở đập Đu Ri 2 tại thôn 5 và đặt trạm bơm sau UBND xã để trung chuyển nước đến các thôn”.

Tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô ở xã Đắk R’la kéo dài từ nhiều năm qua. Người dân cũng như chính quyền xã rất mong muốn các cấp, các ngành sớm hỗ trợ kinh phí thực hiện để người dân trên địa bàn có nước sinh hoạt, tưới tiêu cho cây trồng./.

Tuấn Anh/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/cuoc-song-nguoi-dan-dak-mil-chat-vat-vi-thieu-nuoc-sinh-hoat-847717.vov