Vụ xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương: Những câu hỏi ám ảnh người nghe

Phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương và 2 bị cáo khác đã bước sang ngày thứ 4. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra đối với các bị cáo cũng như những người liên quan.

Phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương và 2 bị cáo là Nguyễn Văn Sơn, Bùi Mạnh Quốc bước sang ngày làm việc thứ 4. Nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan đã vắng mặt trong nhiều ngày xử.

Ba bị cáo đã trả lời nhiều câu hỏi của HĐXX, VKS cũng như các luật sư nhằm làm rõ hành vi của mình trong vụ việc để xảy ra sự cố.

Bác sĩ Hoàng Công Tình nói mình bị khủng hoảng khi sự việc xảy ra. VKS hỏi lý do tại sao lại “khủng hoảng”, ông Tình nói: “8 bệnh nhân của tôi chết, ngày nào tôi cũng bị bệnh nhân gọi điện hỏi bao giờ có máy chạy thận. Sự cố này là điều chưa từng có trong y học thế giới. Tôi trụ được đến ngày hôm nay để ở đây khai báo là một cố gắng rất lớn. Đến bây giờ, tôi vẫn đang khủng hoảng và đừng bao giờ hỏi tại sao tôi khủng hoảng”. Trong ảnh là đại diện VKS hỏi.

Luật sư Lê Văn Thiệp hỏi bị cáo Quốc câu hỏi liên quan đến việc nếu thay 4 màng lọc RO thì giá trên 10 – 12 triệu. "Tức là chỉ cần nếu bỏ ra thêm 12 triệu là có thể cứu sống 8 mạng người?". Quốc cúi mặt và "Dạ". Luật sư Thiệp nói tiếp: "Tức là rất rẻ, chỉ 1,5 triệu đồng/người"!

Ngày 8/1/2018, Công an tỉnh Hòa Bình có gửi một công văn sang sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình, trong đó Công an tỉnh có ý kiến khẳng định việc chuyển nhượng thầu 100% giữa công ty CP dược phẩm Thiên Sơn sang cho công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh đã vi phạm quy định của luật Đấu thầu. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình chỉ có kiến nghị tới sở KH&ĐT cấm đấu thầu đối với công ty Thiên Sơn, còn về xử lý hình sự thì chưa đủ hoặc chưa xem xét. Điều này là căn cứ vào đâu? - luật sư tiếp tục đặt câu hỏi.

Nói về việc gian dối trong lập biên bản sau sự cố y khoa, HĐXX hỏi mục đích của việc gian dối này là gì? Sơn giải thích, là vì theo quy định trước và sau khi sửa chữa đều phải có biên bản giữa hai bên là đơn vị sửa chữa và đại diện bệnh viện. Sơn cũng khẳng định, chữ ký đúng là của bị cáo Bùi Mạnh Quốc, chứ không có ai ký thay, nhưng là ký sau ngày 28/5/2017, tức sau khi sự cố xảy ra mới lập biên bản này, để hoàn thành thủ tục.

Trong buổi chiều ngày 17/5, HĐXX tiếp tục phần xét hỏi với các bị cáo cũng như những người liên quan. Luật sư đã công bố bản khai đối với lãnh đạo cao nhất bệnh viện về bản hợp đồng của công ty Thiên Sơn liên quan đến việc xã hội hóa lắp máy chạy thận. Nhiều thông tin mới được hé lộ khiến người nghe thấy bất ngờ.

Dự kiến phiên xử sẽ tiếp tục vào sáng 18/5 với phần xét hỏi.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/xet-xu-bac-si-hoang-cong-luong-nhung-cau-hoi-am-anh-nguoi-nghe-a370596.html