Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn ở An Giang: Sức khỏe nạn nhân đã ổn định

Đến sáng 15/9 còn 7 người đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang; nạn nhân Nguyễn Phạm Gia Khang đã được chuyển sang Khoa Ngoại nhi - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại An Giang, sáng 15/9, Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang do ông Lê Việt Cường - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang đã đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân.

Tại đây, ông Lê Việt Cường đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân, đồng thời trao tiền hỗ trợ những người bị thương số tiền 2 triệu đồng/người; riêng đối với 2 trường hợp (1 người bị thương nặng và 1 người gia đình có hoàn cảnh khó khăn), Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang hỗ trợ thêm 3 triệu đồng/người.

Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang Lê Việt Cường cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ người bị nạn với tinh thần điều trị miễn phí cho tất cả các nạn nhân.

Trong số 10 nạn nhân của vụ tai nạn, đến sáng 15/9 còn 7 người đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang (trước đó, hai nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện); nạn nhân Nguyễn Phạm Gia Khang (sinh năm 2007) đã được chuyển sang Khoa Ngoại nhi - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang tiếp tục dõi. Cả 8 nạn nhân trên sức khỏe đều ổn định.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 14/9, trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn qua phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe tải biển kiểm soát 67C-03305 (thuộc Hợp tác xã Quyết Thắng, tỉnh An Giang) chở 26,02 tấn hàng hóa (quá tải 2,95 tấn), do tài xế Phạm Hoàng Nhã (sinh năm 1991, cư trú xóm Đồng Xoài 1, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Long Xuyên đi Châu Đốc, khi xe bắt đầu xuống dốc cầu Nguyễn Trung Trực (thuộc địa phận phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) thì mất phanh.

Chiếc xe lao đến khu vực ngã tư Quốc lộ 91 giao nhau với đường Quản Cơ Thành (dưới dốc cầu Nguyễn Trung Trực), lúc này đèn tín hiệu giao thông báo màu đỏ, có nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ trên Quốc lộ 91.

Do không kịp né tránh nên xe tải 67C-03305 đã va chạm vào 8 xe máy đang dừng phía trước, trong đó có 2 xe máy bị cuốn vào gầm xe.

Chiếc xe tải chạy tiếp một đoạn khoảng 150m mới dừng lại trên đường. Hậu quả vụ tai nạn làm 10 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng.
Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) đang thụ lý và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Công Mạo/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/vu-xe-tai-gay-tai-nan-lien-hoan-o-an-giang-cac-nan-nhan-suc-khoe-da-on-dinh/96308.html