Vụ xe ô tô tông 3 người ở Nam Định: Gia đình nạn nhân tha thứ cho lái xe

Gia đình nạn nhân có 3 người thương vong trong vụ xe ô tô 7 chỗ tông xe máy khi đang sang đường lên tiếng mong muốn tha thứ cho lái xe.

Diễn biến vụ tai nạn được camera quan sát của nhà dân ghi lại được

Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1976, trú tại xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, Nam Định) điều khiển xe máy chở theo mẹ ruột và con trai thiếu quan sát khi sang đường nên bị tài xế Lê Văn Phóng (SN 1982, trú tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, Nam Định) tông trực diện khiến cháu Phạm Gia H. (1 tuổi) tử vong, chị Nhung và mẹ ruột là bà Phạm Thị Nữ (SN 1950) bị thương nặng, chiều ngày 2/5, anh Lai (SN 1970, chồng chị Nhung) cũng đã có những chia sẻ xung quanh vụ việc.

Theo anh Lai, vào buổi sáng ngày 29/4, vợ anh có lấy xe máy đèo theo mẹ ruột và con trai đi thăm một người họ hàng sau đó tạt vào gần đó để xem lễ hội làng.

Tuy nhiên, bất cẩn trong lúc sang đường nên chiếc xe máy do chị Nhung điều khiển va chạm với xe ô tô 7 chỗ do anh Phóng cầm lái.

“Lúc đó, tôi đang ở nhà thì được hàng xóm báo tin vợ, mẹ vợ và con trai gặp nạn. Nói thật là lúc đấy tôi không nghĩ được gì trong đầu nữa, người đổ sụp xuống.

Lúc sau chấn tĩnh lại, tôi mới được vài người hàng xóm đưa đến hiện trường vụ việc. Khi đến nơi thì vợ và mẹ vợ cùng con trai tôi đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Không lâu sau đó thì tôi nhận được tin con trai đã tử vong, mẹ vợ và vợ cũng đang nguy kịch phải đưa gấp lên tuyến trên để điều trị”, anh Lai chia sẻ.

Chiếc xe do chị Nhung điều khiển đang chuẩn bị băng sang đường

Theo thông tin anh Lai cung cấp, cú tông mạnh của chiếc xe 7 chỗ do tài xế Phóng điều khiển khiến chị Nhung và bà Nữ văng ra xa, nằm bất động trên mặt đường, cháu H. cũng bị húc văng và rơi xuống con mương nằm bên vệ đường.

Cháu H. sau đó được chính tài xế Phóng nhảy xuống con mương để vớt lên trong tình trạng đa chấn thương khắp người, bất tỉnh, hơi thở yếu. Mặc dù được khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng cháu H. đã không qua khỏi.

Chị Nhung và bà Nữ được chuyển ngay lên Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức để điều trị trong tình trạng nguy kịch. Chia sẻ về tình hình sức khỏe của chị Nhung và bà Nữ, anh Lai buồn rầu nói.

“Tôi chưa lên thăm được mẹ vợ và vợ nên cũng không biết tình hình thế nào. Lần trước có lên thăm nhưng các bác sĩ không cho vào nên người thân khuyên tôi ở nhà để chăm nom gia đình”.

Cũng theo thông tin anh Lai cung cấp, từ khi vụ việc xảy ra, gia đình, họ hàng nhà tài xế Phóng cũng thường xuyên túc trực, thăm hỏi động viên cũng như hỗ trợ tối đa cho việc điều trị của bà Nữ và chị Nhung.

“Anh Phóng thì ở Xuân Đài, gia đình tôi ở Xuân Phong, tính ra cũng là chỗ người làng người xóm cả. Hơn nữa, khi vụ việc xảy ra, gia đình anh ấy cũng rất có trách nhiệm nên tôi cũng không muốn làm lớn mọi chuyện thêm nữa.

Do không chú ý quan sát nên bị chiếc xe ô tô tông cực mạnh

Cháu H. là con đầu lòng của vợ chồng tôi, từ khi nhỏ đến giờ cháu luôn khỏe mạnh, kháu khỉnh. Việc con trai ra đi tôi cũng rất đau lòng nhưng làm lớn chuyện lên cũng có giải quyết được gì, cháu vẫn không sống lại được nên tôi muốn mọi chuyện kết thúc tại đây. Bây giờ, chỉ mong mẹ vợ và vợ qua khỏi là tôi thấy may mắn lắm rồi”, anh Lai chia sẻ.

Được biết, cuộc sống gia đình anh Lai cũng không khá giả. Trước đây, anh cũng đã có 1 đời vợ và 2 người con. Trong một lần gặp gỡ chị Nhung, do cùng cảnh ngộ (chị Nhung cũng qua 1 đời chồng và có 2 người con) lên dễ quan tâm chia sẻ rồi anh chị nên duyên.

Cuộc sống vất vả, lại ít học nên anh phải đi làm xe ôm trên Hà Nội kiếm từng đồng lẻ phụ vợ chăm sóc các con. Kể từ khi 3 người thân gặp nạn, anh Lai phải dừng công việc xe ôm, trở về quê trông nom gia đình.

“Hôm trước là được 3 ngày cháu mất. Nhiều người cũng đến chia sẻ động viên với tôi và gia đình. Tôi cũng rất cảm kích trước tấm lòng này. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi, tôi cũng không trách móc gì bất cứ ai cả”, anh Lai chia sẻ.

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-xe-o-to-tong-3-nguoi-o-nam-dinh-gia-dinh-nan-nhan-tha-thu-cho-lai-xe-42757-3.html