Vụ xe Mercedes lao xuống sông Hồng: Nạn nhân tử vong đều là nữ

Thông tin mới nhất về nạn nhân tử vong trong vụ xe Mercedes lao xuống sông Hồng đến nay đều là 2 phụ nữ, trong khi thông tin trước đó cho biết 2 người tử vong có 1 nam, 1 nữ.

Theo thông tin mới nhất, cơ quan chức năng đã xác định được một nạn nhân tử vong trên ôtô rơi xuống sông Hồng là chị Nguyễn Thị Thu Hương.

Nạn nhân sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Chiếc xe gặp nạn là xe 4 chỗ mang nhãn hiệu Mercedes GLC300, sản xuất năm 2017 tại Việt Nam.

Trước đó, Cục Đăng kiểm cho biết chủ xe theo giấy đăng kiểm của chiếc xe gặp nạn cũng mang tên Nguyễn Thị Thu Hương.

Ngoài chị Hương, một nạn nhân khác được xác định cũng đã tử vong trong xe khi trục vớt lên cũng là một phụ nữ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính nạn nhân này.

Như vậy, thông tin về nạn nhân tử vong đến nay đều là 2 phụ nữ, trong khi thông tin trước đó cho biết 2 người tử vong có 1 nam, 1 nữ.

Trước đó, khi được trục vớt lên, chiếc xe bị nát phần đầu, túi khí đã nổ. Một người tham gia cứu hộ phán đoán, rất có thể quá trình rơi xuống, do chiếc xe có phần đầu nặng nên đã rơi theo phương thẳng đứng và va vào trụ cầu hoặc cột bê tông dưới sông. Việc túi khí nổ có thể đã khiến các nạn nhân không thể di chuyển khi ở trong xe dưới sông.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 19h40 ngày 3.11, chiếc ô tô 5 chỗ màu đen hiệu Mercedes (chưa rõ số người ngồi bên trong) di chuyển trên cầu Chương Dương hướng từ quận Long Biên về trung tâm Hà Nội.

Khi đến nhịp cầu số 19 cầu Chương Dương, chiếc xe mất lái, đâm văng lan can cầu và lao xuống sông Hồng.

Đến sáng nay, việc sửa chữa lan can cầu Chương Dương bị đâm hỏng đã hoàn tất, lưu thông qua cầu đã trở lại bình thường.

D.V

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-xe-mercedes-lao-xuong-song-hong-nan-nhan-tu-vong-deu-la-nu-927420.html