Vụ xe máy kẹp 5 đâm dải phân cách làm 4 người chết ở Thái Nguyên: Danh tính các nạn nhân

Cơ quan chức năng xác định cả 5 nạn nhân trong vụ tai nạn đều là sinh viên trường cao đẳng thương mại Thái Nguyên. Trong đó, người duy nhất sống sót hiện vẫn chưa tỉnh lại do bị chấn thương sọ não.

Các lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đến thăm nạn nhân Lò Thị Thập sau tai nạn. Ảnh: Giao Thông

Các lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đến thăm nạn nhân Lò Thị Thập sau tai nạn. Ảnh: Giao Thông

Liên quan đến vụ tai nạn xe máy "kẹp 5" đâm dải phân cách khiến 4 người tử vong ở Thái Nguyên, báo Giao Thông đưa tin, sáng 25/8, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở GTVT Thái Nguyên, Phó ban thường trực Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên cùng lãnh đạo TP. Thái Nguyên đã tới bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nạn nhân.

Qua điều tra xác định danh tính 4 người tử vong gồm: Sầm Văn Th., Triệu Thị Ng. (SN 2004, trú tại xóm Bãi Vàng, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), Lý Văn Ph. (SN 2002, trú tại xóm Khai Triển, xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng), Triệu Chàm V. (SN 2001, trú tại xã Địa Linh, Ba Bể, Bắc Kạn).

Nạn nhân Lò Thị Th. (SN 2002, trú tại thôn Bắc Lang, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) bị chấn thương sọ não đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, hiện chưa tỉnh.

Tại hiện trường, người dân trợ giúp đưa các nạn đi cấp cứu nhưng 4 người vẫn không thể qua khỏi. Ảnh: Giao Thông

Theo thông tin vụ tai nạn trên báo Kinh Tế Đô Thị, rạng sáng ngày 25/8, Sầm Văn Th. điều khiển xe máy BKS 17B1 - 147.89 chở phía sau 4 người, lưu thông hướng Hà Nội đi Thái Nguyên đã tự đâm vào dải phân cách giữa đường.

Cú đâm mạnh khiến 4 người tử vong, riêng em Lò Thị Th. may mắn thoát nạn được người dân đưa đi cấp cứu.

Được biết, cả 5 nạn nhân đều là sinh viên trường cao đẳng thương mại Thái Nguyên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-xe-may-kep-5-dam-dai-phan-cach-lam-4-nguoi-chet-o-thai-nguyen-danh-tinh-cac-nan-nhan-a290198.html