Vụ xe lao xuống vực: Phẫu thuật nối tay nữ sinh khó như thế nào?

Chiều 9.1, bác sĩ Huỳnh Đức Phát - Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện sức khỏe bệnh nhân Su Sal (bị đứt lìa cánh tay) sau khi được nối đã ổn định. Sau phẫu thuật bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống được, thông số huyết động ổn định.

Sinh viên Su Sal sau khi phẫu thuật nối cánh tay đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

"Trường hợp này, bệnh viện đã tập trung mọi nhân lực, máy móc trang thiết bị cùng nhiều êkíp tham gia phẫu thuật, như êkíp về mạch máu, thần kinh mạch máu, êkíp về xương, êkíp gây mê… Quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hiện tại tay được nối mạch máu rất tốt, thần kinh ổn định. Tuy nhiên còn lo lắng về tình trạng nhiễm trùng và lo lắng vùng cơ dập nhiều, do vậy vẫn phải theo dõi trong một thời gian mới biết được. Trước đây, bệnh viện đã phẫu thuật nối cánh tay cho nhiều trường hợp và thành công rất nhiều. Tuy nhiên, trường hợp này tay bị đứt lìa và vùng cơ bị dập rất nhiều nên dù khả năng nối được, nhưng vùng da khi dập sợ ngày thứ 2 trở lên sẽ hư, không giữ được bởi vì cơ che các mạch máu, che dây thần kinh, nếu bị hỏng vùng này sẽ rất khó. Do vậy, tới hiện tại, bệnh nhân ổn định nhưng vẫn chưa chắc chắn khả quan về cánh tay…”, bác sĩ Phát thông tin thêm.

Bác sĩ Phát cũng cho biết, cùng với bệnh nhân Su Sal, khoa cũng vừa tiếp nhận một bệnh nhân vỡ lách độ 3 từ Bệnh viện Liên Chiểu chuyển về. Hiện tại bệnh nhân vẫn tỉnh táo, huyết áp ổn định, bụng đau nhẹ, hiện đang được tiếp tục điều trị nội khoa, chưa có chỉ định phẫu thuật. Trường hợp này cũng theo dõi, nếu lách vỡ ra phải phẫu thuật cắt lách.

Người nhà sinh viên Su Sal cũng chia sẻ thêm, hiện tại Su Sal đã ổn định, có thể ăn uống, nói chuyện được.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện tại bệnh viện đã tiếp nhận thêm 11 trường hợp từ Bệnh viện Liên Chiểu chuyển về, nâng tổng số bệnh nhân nhập viện trong vụ tai nạn lên 22 người. Trong vài ngày tới, các bệnh nhân nhẹ sẽ được xuất viện.

Như Dân Việt đưa tin: Chiều 8.1, chuyến xe chở 21 sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Kiên Giang lao xuống vực sâu tại đèo Hải Vân (Thừa Thiên - Huế) khiến nữ sinh viên Vũ Thị Thảo (quê tỉnh Kiên Giang) tử vong, cùng nhiều sinh viên khác bị thương.

Kim Oanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-xe-lao-xuong-vuc-phau-thuat-noi-tay-nu-sinh-kho-nhu-the-nao-946582.html