Vụ xe lao xuống vực ở đèo Hải Vân: Xác định danh tính 9 nạn nhân, nữ sinh thiệt mạng mới 21 tuổi

Liên quan đến vụ xe chở hàng chục sinh viên và giáo viên lao xuống vực ở đèo Hải Vân khiến 1 người tử vong trên đường đến bệnh viện, mới đây, ngày 8/1, lực lượng chức năng đã xác định được danh sách 9 nạn nhân đưa vào bệnh viện Đà Nẵng.

Cụ thể, các nạn nhân gồm:

1. Phạm Ngô Hồng Thư (sinh năm 1998) trú tại Kiên Giang

2. Phạm Kim Nhanh (20 tuổi) trú tại Rạch Giá – Kiên Giang

3. Lê Yến Vy (21 tuổi) trú tại Kiên GIang

4. Huỳnh Như (sinh 1998) trú tại Kiên Giang

5. Ngô Thị Su Sal (sinh 1998) trú tại Kiên Giang

6. Vũ Thị Thảo (sinh 1998) trú tại Kiên Giang (đã tử vong)

7. Trần Thị Phi Nhung

8. Trương Trí Thông

9. Lê Văn Ngâu (sinh năm 1991)

Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Tâm Nguyên.

Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Tâm Nguyên.

Như thông tin đã đưa, khoảng 13 giờ chiều 8/1, chiếc xe khách mang BKS: 51B-22930, do tài xế Trương Anh Minh điều khiển, lưu thông trên đèo Hải Vân, từ Huế vào Đà Nẵng, bất ngờ mất lái và lao xuống vực (ta luy âm), tại vị trí cách chân đèo Hải Vân về phía Phú Lộc (Huế) khoảng 2km.

Được biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe 22 khách du lịch, trong đó có một nạn nhân nữ bị đứt lìa cánh tay.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do xe bị mất thắng khi đổ đèo và lao dốc, rơi xuống vực.

Hoài Sơn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-xe-lao-xuong-vuc-o-deo-hai-van-xac-dinh-danh-tinh-9-nan-nhan-nu-sinh-thiet-mang-moi-21-tuoi-4399239.html