Vụ xe lao xuống đèo Hải Vân: Lái xe có dấu hiệu vượt ẩu, hoàn tất hồ sơ để khởi tố

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Hải Vân, cơ quan Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Infonet đưa tin, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang chỉ đạo Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án đối với vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 8/1 trên đèo Hải Vân, khiến 20 sinh viên bị thương, 1 sinh viên khác tử vong.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn thông tin thêm, dựa vào lời khai của những người liên quan cho thấy, tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, trú TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe 51B - 229.30 có dấu hiệu vượt ẩu dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Theo Đại tá Sơn, nếu đủ căn cứ phải truy cứu trách nhiệm hình sự người vi phạm.

Hiện trường vụ việc.

VOV đưa tin, liên quan đến vụ xe ô tô lao xuống vực trên đèo Hải Vân khiến 21 sinh viên bị nạn, bà Nguyễn Thị Hoàng Quyên, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang cho biết, nhà trường đã họp khẩn và cử một đoàn công tác phối hợp cùng với phụ huynh tức tốc ra Đà Nẵng để chăm lo cho các sinh viên bị nạn.

Bà Quyên cho biết, trong chuyến đi thực tập lần này có 55 sinh viên khoa Quản trị du lịch và 2 giảng viên chia ra làm 2 xe, mỗi xe có 1 giảng viên đi cùng.

Trước đó, nhiều báo đài đưa tin, khoảng 13h ngày 8/1, tài xế Trương Anh Minh cùng phụ xe Ngô Văn Long (21 tuổi, ngụ xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) điều khiến xe ô tô mang BKS: 51B - 229.30 đi theo hướng Đà Nẵng - Huế. Chiếc xe chở hơn 20 sinh viên khoa Quản trị Du lịch (Trường Cao đẳng Kiên Giang) đi thực tập.

Khi đến Km 898+200 thuộc đèo Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), xe mất lái lao xuống vực khiến cho 1 sinh viên tử vong và nhiều người khác bị thương.

Nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn là chị Vũ Thị Th. (SN 1988 quê Kiên Giang). Nạn nhân sau đó đã được gia đình đưa về quê để lo hậu sự. Một nữ sinh khác bị thương nặng, cánh tay đứt lìa đã được Bệnh viện Đà Nẵng nối ghép lại thành công.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-xe-lao-xuong-deo-hai-vanlai-xe-co-dau-hieu-vuot-au-hoan-tat-ho-so-de-khoi-to-a417961.html