Vụ xe khách lao xuống vực: Tạo điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân

Ông Khuất Việt Hùng mong muốn tỉnh Kon Tum và huyện Ngọc Hồi tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Chiều tối 11/7, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã vào tỉnh Kon Tum, tới khảo sát, kiểm tra thực tế hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng 11/7 trên Quốc lộ 14C, đoạn đèo Ngọc Vin, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy khiến 5 người tử vong, 35 người khác bị thương; đến thăm hỏi, động viên các trường hợp bị thương và làm việc với lực lượng chức năng của tỉnh Kon Tum về vụ tai nạn.

Ông Khuất Việt Hùng làm việc với các ban, ngành chức năng của tỉnh Kon Tum về vụ tai nạn.

Ông Khuất Việt Hùng làm việc với các ban, ngành chức năng của tỉnh Kon Tum về vụ tai nạn.

Phát biểu tại buổi làm việc với ban, ngành chức năng tỉnh Kon Tum về vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng cảm ơn các cơ quan, ban ngành cũng như đội ngũ y, bác sỹ, người dân trên địa bàn huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã nỗ lực cứu hộ ngăn việc phát sinh thêm trường hợp tử vong.

Thông tin về hành trình của xe khách biển kiểm soát 36B- 022.32, ông Khuất Việt Hùng cho biết, qua nắm bắt thông tin của lực lượng chức năng thì xe khách này thường xuyên chạy vào tuyến đường 14C. Đây là tuyến đường không đúng với lịch trình đăng ký của nhà xe và đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vấn đề này để có biện pháp xử lý.

Từ việc khảo sát thực tế hiện trường vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng đề nghị tỉnh Kon Tum cần đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn giao thông tại đoạn đường này vì trước đây cũng trên đoạn đường này đã từng xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. Ông Khuất Việt Hùng cho rằng, nếu đoạn đường này có lan can, rào chắn thì sáng nay có thể đã cứu được nhiều người hơn.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cũng lưu ý lực lượng chức năng của tỉnh cần tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm, đặc biệt đối với các nhà xe đi sai lộ trình. Đây là tuyến đường cấp 4, không có xe giường nằm, nên chưa có các biển báo dành cho xe giường nằm. Sau vụ việc này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng sẽ chấn chỉnh về hành trình di chuyển của các nhà xe, nhất là các xe khách giường nằm.

Đối với các nạn nhân hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia mong muốn, tỉnh Kon Tum và huyện Ngọc Hồi tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa cho các nạn nhân vì đa số người gặp nạn đều có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi, động viên người bị thương trong vụ tai nạn.

Trong buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, báo cáo của các lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum cho thấy đến chiều tối 11/7 đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi với 5 nạn nhân tử vong.

Hiện, các đơn vị đã bàn giao thi thể cho gia đình 4 nạn nhân, riêng nạn nhân còn lại sẽ chờ người nhà và vào sáng mai bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Kết quả xét nghiệm nhanh đối với hai lái xe chính đều âm tính với ma túy, chỉ có một trường hợp phụ xe dương tính với ma túy. Theo lời khai ban đầu của các lái xe, thời điểm xảy ra tai nạn, xe chạy với tốc độ 35 km/h. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định xe chạy rất nhanh và có thông tin có hành khách đã nhắc nhở nhà xe xong vẫn không giảm tốc độ.

Thông tin của Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, đến chiều nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận và điều trị đối với 6 trường hợp bị thương nặng. Trong đó, có 2 trường hợp nguy hiểm đến tính mạng do bị dập phổi và chấn thương sọ não. 29 người bị thương còn lại hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi với tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi để thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn./.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vu-xe-khach-lao-xuong-vuc-tao-dieu-kien-tot-nhat-cuu-chua-cac-nan-nhan-1069728.vov