Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Cơ quan công an thông tin nguyên nhân gây tai nạn

Theo báo cáo ban đầu từ công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, chiếc xe lao xuống vực là do mất phanh. Trên xe có 21 người, trong đó 1 người bị tử vong.

Báo Thanh Niên dẫn báo cáo nhanh của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, vụ tại nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 8/1, tại Km 898+200 thuộc đèo Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

Clip: Lực lượng y tế cấp cứu các nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân (Nguồn: Thanh Niên)

Kết quả điều tra ban đầu từ công an thấy, tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, trú phường 3, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) điều khiến xe ô tô BS 51B - 229.30 đi theo hướng Đà Nẵng - Huế khi lưu thông đến vị trí nói trên thì bị rơi xuống vực khoảng 30m.

Tài xế khai lúc đang đổ dốc thì xe bị mất phanh. Tài xế đã cố cho xe tựa vào sườn núi nhưng không thành, chiếc xe sau đó lao vào taluy và rơi xuống vực núi.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân

Hiện trường vụ tai nạn xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân

Được biết, lúc xảy ra tại nạn trên xe có 21 sinh viên Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang. Có hàng chục người bị đa chấn thương, tài xế và phụ xe bị thương nhẹ, 1 người bị đứt lìa tay, 1 nữ nạn nhân bị tử vong. Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Khi vụ tai nạn xảy ra, công an Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Công an Q.Liên Chiểu, PCCC Công an TP. Đà Nẵng tiến hành đưa các nạn nhân đi cấp cứu, điều tiết giao thông, tiến hành công tác cứu hộ và bảo vệ tư trang của người bị nạn.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/vu-xe-khach-lao-xuong-vuc-deo-hai-van-co-quan-cong-an-thong-tin-nguyen-nhan-gay-tai-nan-d138699.html