Vụ xe khách lao vào thanh chắn tàu: Phạt nhà xe và tài xế 15 triệu đồng

Ngày 23/8, thông tin từ Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với chủ xe và lái xe khách giường nằm lao vào thanh chắn tàu, gây nguy hiểm cho hành khách.

Chiếc xe khách đâm gãy barie chắn tàu khiến hành khách hốt hoảng tháo chạy.

Theo đó, Công an huyện Hà Trung xử phạt 3 triệu đồng đối với ông Bùi Khắc Nhâm (trú xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) là chủ xe khách với lỗi “Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển”; xử phạt 12 triệu đồng đối với lái xe Lê Văn Phi (SN 1974, trú phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) với 2 lỗi “không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông” và “không có giấy phép lái xe” (do đang bị treo bằng).

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 19/8, xe ô tô khách BKS 36B-022.97 chạy hướng Bắc-Nam, do Lê Văn Phi điều khiển đang lưu thông trên QL1A. Khi đến khu vực giao nhau giữa QL1A và QL217 tại thị trấn Hà Trung (có tuyến đường sắt Bắc – Nam khi cần chắn tàu tại cung chắn KM151 +590) đang hạ xuống thì xe ô tô khách BKS 36B-022.97 đã đâm thẳng vào làm gãy cần chắn.

Khi xe đâm vào, thanh chắn xuyên từ kính trước sang bên hông xe đã khiến hành khách trên xe hoảng loạn chạy tháo thân. Đúng lúc đó, tàu hàng số hiệu 3303 do đầu máy D13E-712 lưu thông hướng Hà Nội-Sài Gòn đang đi tới.

Trước sự việc trên, hai nhân viên gác chắn là Thái Văn Thành và Trần Thị Nhã đã nhanh chóng vào giật kẹp chì, chạy ngược đường ray ra tín hiệu cảnh báo cho tàu hàng nhanh chóng dừng lại. Rất may vụ việc không gây thương vong về người.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành vào cuộc xác minh, làm rõ và đưa ra hình phạt đối với chủ xe, lái xe.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/vu-xe-khach-lao-vao-thanh-chan-tau-phat-nha-xe-va-tai-xe-15-trieu-dong-post272555.info