Vụ xe khách lao vào chợ tại Gia Lai: Số nạn nhân tử vong tăng lên 4 người, tài xế âm tính với ma túy

Thêm một nạn nhân tử vong sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe khách lao vào chợ ở Gia Lai, nâng con số tử vong lên 4 người.

Thêm một nạn nhân tử vong sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe khách lao vào chợ ở Gia Lai, nâng con số tử vong lên 4 người.

Chiếc xe khách liên quan đến vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Chiếc xe khách liên quan đến vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Người Đưa Tin cho biết, ngày 3/8, ông Phạm Bá Mỹ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, hiện vừa có thêm 1 nạn nhân trong vụ xe khách tông 5 người ở khu vực chợ tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai tử vong. Nâng số nạn nhân tử vong lên 4 người.

Ba nạn nhân tử vong tại chỗ gồm: Bà Phan Thị Hòa (58 tuổi, tổ dân phố 6); ông Phan Văn Thái (SN 44 tuổi, tổ dân phố 4); bà Phạm Thị Sinh Châu (58 tuổi, tổ dân phố 11, thị trấn Chư Sê).

Nạn nhân tử vong tại bệnh viện là bà Nguyễn Thị The (SN 1958, trú tại thị trấn Chư Sê). Bà The được đưa đến viện trong tình trạng vỡ xương chậu, tràn dịch màng phổi, choáng nặng, tử vong sau vài giờ điều trị.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h cùng ngày. Báo cáo của Công an huyện Chư Sê cho biết, chiếc xe khách gây tai nạn là loại ô tô khách loại 44 chỗ của nhà xe Văn Năm, do tài xế Nguyễn Văn Nhất (40 tuổi, hộ khẩu tại thôn Phượng Cát, xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) điều khiển. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở 24 khách.

Lái xe Nhất khai, khi xe lưu thông đến vị trí trên thì tài xế này thấy một người đàn ông điều khiển xe mô tô mang biển số 81P11 - 157.17 (do anh Phạm Văn Thái, 44 tuổi, thường trú lại huyện Chư Sê điều khiển) chuyển hướng từ bên trái đường sang bên phải đường, nên đạp phanh gấp. Do trời mưa đường trơn nên xe trượt vào lề phải, tông vào một số người dân đi chợ và buôn bán ven đường.

Kết quả test nhanh nồng độ cồn và chất kích thích với tài xế Nguyễn Văn Nhất, cơ quan chức năng xác định tài xế này không có nồng độ cồn và âm tính với các chất kích thích.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Kpă Thuyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý và khắc phục hậu quả.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-xe-khach-lao-vao-cho-tai-gia-lai-so-nan-nhan-tu-vong-tang-len-4-nguoi-tai-xe-am-tinh-voi-ma-tuy-a287138.html