Vụ xe khách lao vào chợ ở Gia Lai: Hiểm họa từ việc họp chợ nơi lòng, lề đường

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sáng 3-8 tại khu vực chợ trung tâm H. Chư Sê (Gia Lai) đã cướp đi 4 sinh mạng. Điều đáng nói, khu vực xảy ra tai nạn từng được các ngành chức năng cảnh báo về tình trạng mất ATGT do vấn nạn họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường. Chỉ đến khi hậu quả đau lòng xảy ra, mọi người mới giật mình thì đã muộn!

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sáng 3-8 tại khu vực chợ trung tâm H. Chư Sê (Gia Lai) đã cướp đi 4 sinh mạng. Điều đáng nói, khu vực xảy ra tai nạn từng được các ngành chức năng cảnh báo về tình trạng mất ATGT do vấn nạn họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường. Chỉ đến khi hậu quả đau lòng xảy ra, mọi người mới giật mình thì đã muộn!

Hiện trường vụ TNGT thảm khốc ngay phía trước cổng chợ trung tâm H. Chư Sê.

Hiện trường vụ TNGT thảm khốc ngay phía trước cổng chợ trung tâm H. Chư Sê.

Buổi sáng kinh hoàng

Mỗi sáng sớm, chợ trung tâm huyện Chư Sê (TT Chư Sê, H. Chư Sê, Gia Lai) bắt đầu tấp nập cho 1 ngày mua bán. Dù có nhiều gian hàng phía trong nhưng một số người vẫn đứng phía trước cổng chợ, nơi có làn đậu, đỗ xe sát với QL14 để mặc cả. Buổi chợ sáng 3-8 cũng bắt đầu như thường nhật cho đến thời khắc 6 giờ 15, khi một chiếc xe khách bất ngờ lao thẳng vào đám đông.

Nhiều tiếng va chạm mạnh vang lên, chiếc xe khách hất văng và cuốn nhiều người đang mua bán nơi đây vào gầm rồi lao về phía cổng chợ. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông vào phần bê- tông vỉa hè phía trước, cách điểm xảy ra va chạm ban đầu gần 20m. Tiếng la hét hoảng loạn cả đoạn đường ngay trước chợ. Hình ảnh camera ghi lại là chiếc xe khách lưu thông với tốc độ cao bất ngờ từ phía ngoài đường lao nhanh vào phần đường đậu, đỗ xe. Hai người đang ôm bó rau đứng bán ở đây chỉ kịp nhảy tránh sang bên trong tích tắc. Thế nhưng, 5 người dân khác đã không may mắn, 3 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Người dân hô hoán dùng phương tiện đưa 2 nạn nhân bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, 1 nạn nhân cũng đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng dù các y bác sĩ đã tích cực cấp cứu. Lực lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Một nhân chứng cho hay, hôm đó trời mưa lớn, chứ ngày thường, người dân buôn bán, họp chợ ngay trước chợ đông lắm!

Vụ TNGT thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 4 nạn nhân, gồm: bà Phạm Thị Hoa (1961), ông Phạm Văn Thái (1975), bà Phạm Thị Sinh Châu (1961) và bà Nguyễn Thị The (1958, đều trú TT Chư Sê, H. Chư Sê), 1 nạn nhân bị thương có dấu hiệu hồi phục sức khỏe tốt là bà Lê Thị Hiền (1965, trú xã Ia Pal, H. Chư Sê). Trong đó, 2 nạn nhân bà Hoa và bà Châu cùng đi tập thể dục và ghé qua chợ để mua thức ăn về chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, ông Thái, bà Hoa cũng đang vào chợ để mua hàng hóa.

Sau khi tai nạn xảy ra, CAH Chư Sê xác định người điều khiển xe khách giường nằm BKS 19B-009.18 gây tai nạn là lái xe Nguyễn Văn Nhất (1979, trú xã Phượng Vỹ, H. Cẩm Khê, Phú Thọ). Tại cơ quan CA, lái xe Nhất khai: Khi điều khiển xe khách đến Km1634+500 QL14 thì phát hiện phía trước 1 người điều khiển xe máy băng qua đường để vào chợ Chư Sê nên phanh gấp. Do hôm đó trời mưa, đường trơn nên xe khách trượt vào lề phải, tông một số người dân đang đi chợ và buôn bán ngay trước chợ Chư Sê.

Chiếc xe khách bị tạm giữ để điều tra.

Hiểm họa được cảnh báo trước

Theo phản ánh của người dân, ngay trước cổng chợ Chư Sê, nơi xảy ra vụ TNGT là một phần đường sử dụng đậu, đỗ xe nhưng ngay sát với QL14 thường xuyên nhiều phương tiện tham gia giao thông. Nhiều người dân đã sử dụng phần đường đậu, đỗ này thành nơi họp chợ trái phép. Dù địa phương cũng như nhiều người dân ở đây đã nhắc nhở nhưng những người buôn bán ngay đây vẫn tụ tập bất chấp nguy hiểm. Ông Trần Sỹ Đại, cán bộ Đội QLTT TT Chư Sê cho biết: “Ý thức của bà con còn rất kém, khi chúng tôi tuần tra thì họ chấp hành, mình không có mặt là bà con tràn ra đây buôn bán. Thậm chí, có người còn tỏ thái độ bất hợp tác”.

Không chỉ mỗi khu vực chợ Chư Sê, mà còn một số khu vực người dân tự họp chợ, buôn bán ra lòng, lề đường trên tuyến QL14 và QL19. Sau khi kiểm tra hiện trường, ông Kpă Thuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng khẳng định: “Thời gian vừa qua, một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng tụ tập buôn bán trên lòng, lề đường. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh”.

Ngày thường, ngay điểm xảy ra vụ tai nạn, người dân lấn chiếm để buôn bán đông đúc.

Sau khi nhận được báo cáo về vụ TNGT xảy ra tại Gia Lai làm 5 người thương vong, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo khẩn về việc khắc phục hậu quả vụ TNGT nói trên. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương và kiểm tra ma túy, các chất kích thích đối với lái xe cũng như kiểm tra ĐTDĐ của lái xe để xem thời điểm xảy ra TNGT lái xe có sử dụng hay không. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng kiểm tra thời gian lái xe liên tục đối với người điều khiển cũng như đánh giá tình trạng ATGT của đoạn tuyến xảy ra TNGT.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Chư Sê đã tạm giữ lái xe Nguyễn Văn Nhất cùng phương tiện để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Qua test nhanh, cơ quan Công an xác định lái xe Nguyễn Văn Nhất âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn trong cơ thể. Tuy nhiên, trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy xe gây tai nạn có dữ liệu tốc độ cuối cùng vào lúc 5 giờ 27 ngày 3-8, tại đường Phạm Văn Đồng (TP Pleiku, Gia Lai) là 75km/giờ. Từ 5 giờ 27 đến 6 giờ 16 thì xe khách trên bị mất dữ liệu.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_210447_vu-xe-khach-lao-vao-cho-o-gia-lai-hiem-hoa-tu-vie.aspx