Vụ xe khách đối đầu xe tải làm 12 người bị thương: Sức khỏe các nạn nhân đã dần ổn định

Trong số các nạn nhân bị thương bởi xe khách đối đầu xe tải phải nhập viện điều trị, 1 bệnh nhân bị xây xước nhẹ đã xuất viện trong ngày 22/10, còn 10 bệnh nhân khác vẫn đang được Bệnh viện đa khoa Yên Châu theo dõi, điều trị.

Sáng 23/10, thông tin trên báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo huyện Yên Châu cho biết, tình hình sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách chạy tuyến Hà Nội – Điện Biên với xe tải tại km56, Quốc lộ 6 xã Chiềng Pằn (huyện Yên Châu, Sơn La) xảy ra ngày 22/10 đã dần ổn định, trong đó một nạn nhân đã được xuất viện.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách đối đầu xe tải làm 12 người bị thương ở Sơn La xảy ra ngày 22/10. Ảnh: ANTĐ

Cũng theo vị lãnh đạo này, mới đầu một số bệnh nhân có nguyện vọng chuyển viện. Tuy nhiên, qua theo dõi, tình hình sức khỏe của các bệnh nhân có diễn biến tốt, bệnh viện có đầy đủ khả năng chữa trị nên không cần phải chuyển viện. Hiện tại, còn 10 bệnh nhân khác vẫn đang được Bệnh viện đa khoa Yên Châu theo dõi, điều trị.

Trước đó, khoảng 10h ngày 22/10, trên QL6 đoạn qua địa phận huyện Yên Châu, Sơn La đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách 29 chỗ ngồi làm 12 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe khách chạy tuyến Hà Nội - Điện Biên khi lưu thông đến Km56 trên Quốc lộ 6, hướng đi Điện Biên đã đâm trực diện vào xe tải chạy theo hướng ngược lại. Cú đâm mạnh khiến nhiều người bị thương nặng.

Tại hiện trường xe khách 29 chỗ bị hư hỏng nặng, một số mãnh vỡ vương vãi trên đường, xe tải cũng bị bẹp phần đầu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Yên Châu đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tới hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Yên Châu và phân tuyến giao thông qua khu vực.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do chiếc xe tải chạy rỗng với tốc độ cao, lấn làn đâm vào xe khách. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Hàn Trầm

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/vu-xe-khach-doi-dau-xe-tai-lam-12-nguoi-bi-thuong-suc-khoe-cac-nan-nhan-da-dan-on-dinh-15199