Vụ xe khách đâm đuôi xe tải ở Hòa Bình: Mẹ đau đớn gào khóc gọi tên con gái

'Nợ ngân hàng chưa trả được mà con gái lại gặp nạn tử vong, còn nỗi đau nào hơn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh', người mẹ khóc nghẹn nói.

Chị Thắng ngã quỵ khi nhận được tin con gái gặp nạn tử vong

Chị Thắng ngã quỵ khi nhận được tin con gái gặp nạn tử vong

Từ khi nhận được tin con gái Lê Thị Phương Trà (SN 1999) bị tai nạn xe khách tử vong ở Hòa Bình, chị Trần Thị Thắng (SN 1974, trú thôn Quang Mít, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) vật vã, gào khóc tên con trong vô vọng. Người nhà phải dìu chị lên giường nghỉ ngơi và gọi y tá đến chăm sóc.

Hai hàng nước mắt ngấn lệ, chị Thắng cho biết: Trà là chị cả trong gia đình có hai chị em gái. Vì hoàn cảnh khó khăn, học hết lớp 12, Trà đi làm thuê để hỗ trợ bố mẹ lo cho em gái ăn học. Năm 2018, gia đình gom góp ít tiền cho Trà sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, sang chưa được 1 năm, công việc ít, thu nhập không ổn định nên cô gái này trở về. Dự định ra Hà Nội học tiếng để đi Nhật, nào ngờ, trên đường ra nhập học, Trà gặp tai nạn tử vong.

“11h tối qua (20/8), tôi chở con gái ra đường lớn để đón xe ra Hà Nội. Trước khi đi, cháu còn bảo sẽ cố gắng học để thi sang Nhật làm, sớm trả bớt khoản nợ mà trước đây vợ chồng tôi cắm sổ đỏ vay cho Trà đi Đài Loan. Thật không ngờ, nợ ngân hàng chưa trả được mà con gái lại gặp nạn tử vong. Còn nỗi đau nào hơn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, chị Thắng khóc nghẹn.

Anh em họ hàng đến giúp gia đình lo tang lễ cho em Trà

Cũng theo anh H. (hàng xóm nhà chị Thắng), Trà là cô gái ngoan ngoãn lại siêng năng, chăm chỉ. Vì hoàn cảnh khó khăn nên anh Lê Văn Đàn (SN 1969, bố em Trà) phải vào tận Đắk Lắk để làm thuê. Còn chị Thắng đêm đi cạo mủ cao su thuê, ngày thì đi đào chuối bán. Nghe tin con gái mất, anh vội vàng đón xe về ngay, chắc ngày mai mới về tới nơi (22/8). Hiện anh em họ hàng đã cử người ra Hòa Bình đón cháu về, đồng thời chuẩn bị hậu sự ở nhà.

Trước đó, vào rạng sáng 21/8, tại Km 501+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) xe khách mang BKS 37B - 02120 di chuyển hướng Thanh Hóa đi Hà Nội, đã đâm vào chiếc xe tải chở luồng BKS 36C - 106.68, đang dừng sửa chữa bên đường. Vụ TNGT đã làm 1 nữ hành khách trên xe và lái xe tải tử vong tại hiện trường, 14 người khác bị thương.

Thủy Tiên

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/vu-xe-khach-dam-duoi-xe-tai-o-hoa-binh-me-dau-don-gao-khoc-goi-ten-con-gai-d431854.html