Vụ xe khách đâm chết 7 người đi đưa tang: Khởi tố vụ án, tạm giữ khẩn cấp tài xế

Liên quan đến vụ xe ô tô khách đâm vào đoàn người đang đi đưa đám tang ở Vĩnh Phúc, một trong số 3 nạn nhân bị thương đã ổn định sức khỏe. Cơ quan công an cũng đã có quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ khẩn cấp với tài xế gây tai nạn.

Theo đó, đại diện BV Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân Lê Xuân Quý (31 tuổi) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương (CT sọ não, CT ngực kín, gãy xương sườn 5,6 (P), gãy 1/3 dưới xương thân cánh tay).

Ngày 27/3, bệnh nhân được mổ máu tụ dưới màng cứng bán cầu (P), glasgow 13 điểm, mổ lấy máu tụ, cầm máu, bỏ nắp sọ giảm áp.

Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, Glasgow 14 điểm, tự thở, huyết động ổn, vết mổ khô. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Vụ tai nạn làm 7 người chết, 3 người bị thương.

Vụ tai nạn làm 7 người chết, 3 người bị thương.

Khởi tố vụ án, giữ khẩn cấp tài xế

Liên quan đến vụ tai nạn trên, chiều 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ vụ án này.

Theo cơ quan điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa có các biện pháp tố tụng đối với tài xế Phan Thanh Phú (SN 1976, trú tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Công an tỉnh Vĩnh Phúc mới áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Phú.

Ngoài ra, theo báo cáo của cơ quan chức năng về kết quả kiểm tra chất kích thích trong máu tài xế Phan Thanh Phú không phát hiện vi phạm nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h sáng cùng ngày, tại ngã 4 Quốc Lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, địa bàn xã Trung nguyên (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Thời điểm trên, chiếc xe khách mang biển số 27C-003 43 đang lưu thông đến địa điểm trên thì đâm trực diện vào đoàn người đưa tang.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường.

Thi thể nạn nhân nằm la liệt trên đường.

Vụ việc khiến 5 người được xác định tử vong tại chỗ, 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương nặng 2 người đã tử vong sau đó. Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó có bệnh nhân Quý được chuyển đến BV Việt Đức để cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Sở GTVT đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc. Công an tỉnh đang tiến hành các thủ tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Minh Ngọc

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/vu-xe-khach-dam-chet-7-nguoi-di-dua-tang-khoi-to-vu-an-tam-giu-khan-cap-tai-xe-d93903.html