Vụ xe khách chở 30 người 'thổi bay' 3 nhà dân: 5 hành khách phải phẫu thuật khẩn cấp

Trong số 9 hành khách bị chấn thương nặng phải nhập viện điều trị, trong ngày 14/2, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện mổ cấp cứu cho 5 trường hợp.

Năm hành khách bị chấn thương nặng phải chỉ định phẫu thuật cấp cứu, gồm:
1. Đinh Xuân Thanh, 26 tuổi, nam, trú Ninh Quang, Ninh Bình, chẩn đoán: Vết thương đùi trái.

2. Trần Thị Trường, 46 tuổi, nữ, trú 12/6 Ấp Tân Lập, Bình Dương, chẩn đoán: Gãy hở 2 xương cẳng tay trái.

3. Đặng Thị Quỳ, 47 tuổi, nữ, trú Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, Thái Bình, chẩn đoán: Vết thương cẳng tay trái.

4. Ngô Gia Từ Thiện, 29 tuổi, nam, trú 11 Ngô Thời Nhiệm, Đức Trọng, Lâm Đồng, chẩn đoán: Vết thương gối trái.

5. Trịnh Duy Tuấn, 27 tuổi, nam, trú Hậu Lộc, Thanh Hóa, chẩn đoán: Gãy 1/3 giữa xương quay phải.

Các bệnh nhân trên có chỉ định phẫu thuật được chuyển lên Phòng Mổ để mổ cấp cứu trong ngay trong sáng và chiếu 14/2.

 Các trường hợp chấn thương sau tai nạn được nhanh chóng đưa và BVĐK Khánh Hòa cấp cứu.

Các trường hợp chấn thương sau tai nạn được nhanh chóng đưa và BVĐK Khánh Hòa cấp cứu.

Trước đó vào sáng cùng ngày, sau khi xảy ra tai nạn đối với xe khách biển số 17B-014.76 trên Quốc Lộ 1, địa phận thôn Cát Lợi, thuộc Xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 và Khoa Cấp cứu của BVĐK tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường để sơ cứu kết hợp phân loại tổn thương và lần lượt vận chuyển toàn bộ bệnh nhân là hành khách trên xe về Bệnh viện để tiếp tục khám, cấp cứu, phẫu thuật cấp cứu.

Đến trưa 14/2, trong tổng số 37 trường hợp nhập viện có, phần lớn đã được xử lý vết thương, xuất viện, chỉ còn 9 trường hợp phải nhập viện, theo dõi, trong đó 5 trường hợp phải cân thiệp mổ cấp cứu.

Có 5/9 trường hợp chấn thương nặng phải chỉ định mổ cấp cứu.

Theo BVĐK Khánh Hòa, đến tối ngày 14/2, chưa có bệnh nhân tử vong hoặc đe dọa tử vong.

Ngay trong ngày 14/2, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo thành phố Nha Trang và các ban ngành địa phương, BVĐK tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ 9 nạn nhân đang điều trị, mỗi trường hợp 2 triệu đồng để giúp khắc phục phần nào những khó khăn của bệnh nhân sau khi gặp nạn.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo thành phố Nha Trang và các ban ngành địa phương thăm hỏi, động viên người bị nạn.

Cùng với việc cung cấp suất ăn miễn phí, BVĐK Khánh Hòa đã tăng cường thầy thuốc, thuốc, các phương tiện cấp cứu và điều trị tích cực cũng như hỗ trợ nhiều mặt, để bệnh nhân mau chóng hồi phục và trở về với gia đình.

Trung tâm Huyết học Truyền máu Khánh Hòa kêu gọi cộng đồng tình nguyện hiến máu, kịp thời phục vụ yêu cầu cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BVĐKKH.

Ngay trong sáng 14/2, trong điều kiện kho máu không đáp ứng đủ cho bệnh nhân, Trung tâm Huyết học Truyền máu Khánh Hòa đã ra thông báo, kêu gọi cộng đồng, các tình nguyện viên, bằng tấm lòng nhân ái, tha gia hiến máu cứu người.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/vu-xe-khach-cho-30-nguoi-thoi-bay-3-nha-dan-5-hanh-khach-phai-phau-thuat-khan-cap-65310.html