Vụ xế hộp va chạm xe máy 3 người thương vong: Cán bộ công an chở 'sếp' trên xe

Chiếc xế hộp va chạm với xe máy khiến 2 người phụ nữ tử vong, 1 bé gái bị thương do một cán bộ Công an điều khiển. Chiếc xe này của một phó Công an huyện Thạch Thành và đang đưa ông này đi công tác về.

Chiều 1/6, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 15h10, ngày 31/5, tại Km35 +200, QL 217 đoạn qua thôn Thành Phong, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Thời điểm trên, xe máy mang BKS:36L-925.15, do chị Trịnh Thị L. (SN 1969) điều khiển chở chị Nguyễn Thị Th. (SN 1989) và bé trai 7 tháng tuổi, cùng trú tại thôn Phiến Thôn, Xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy di chuyển trên QL 217.

Khi đến Km35+200 thì va chạm với ô tô Ford 5 chỗ mang BKS: 36A-268.15 chạy theo chiều ngược lại.

Hậu quả, 3 người trên xe máy bị húc văng xuống đường, hai phụ nữ tử vong tại chỗ, bé trai 7 tháng tuổi bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xế hộp bị hư hỏng phần đầu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: NLĐ).

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: NLĐ).

Người lái chiếc xe ô tô trên là anh Vũ Minh Hoàng (SN 1994), cán bộ thuộc đội Phòng cháy, chữa cháy - Cứu hộ, cứu nạn Công an huyện Thạch Thành.

Lãnh đạo phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, chủ nhân của xe Ford 5 chỗ mang BKS: 36A- 268.15 là ông Trịnh Xuân Dũng, trú ở Phố Mới Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc.

Ông Dũng là Phó trưởng Công an huyện Thạch Thành phụ trách mảng phòng cháy, chữa cháy - Cứu hộ, cứu nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe trên chở ông Dũng đang trên đường đi công tác về.

Được biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe đã rời khỏi hiện trường; chiếc xế hộp cũng được tháo BKS ra khỏi xe.

Thông tin từ Đội CSGT huyện Vĩnh Lộc, do tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn nên Công an huyện Vĩnh Lộc đã chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-xe-hop-va-cham-xe-may-3-nguoi-thuong-vong-can-bo-cong-an-cho-sep-tren-xe-a436302.html